Tổng thống Duterte cảm ơn Việt Nam vụ cứu 22 ngư dân Philippines

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bày tỏ lòng biết ơn tới thủy thủ đoàn Việt Nam đã cứu 22 ngư dân nghi bị tàu Trung Quốc đâm. Ông nói rằng 'hành động tốt bụng và lòng trắc ẩn này sẽ luôn được người dân Philippines nhớ đến'.

Tổng thống Duterte cảm ơn Việt Nam vì đã cứu 22 ngư dân Philippines

Tổng thống Duterte cảm ơn Việt Nam vì đã cứu 22 ngư dân Philippines

Tổng thống Duterte đã ca ngợi Việt Nam thông qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 34 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 23/6.

"Tổng thống Duterte đã nhân dịp này cảm ơn thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của tàu cá Việt Nam đã cứu ngư dân Philippines gần bãi Cỏ Rong, nói rằng hành động tốt bụng và lòng trắc ẩn này sẽ luôn được Philippines và người dân nhớ đến", phát ngôn viên của Tổng thống Sal Panelo tuyên bố.

Trước đó, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr cũng ca ngợi nghĩa cử cao đẹp của Việt Nam khi sẵn sàng cứu giúp các ngư dân gặp nạn trên biển.

Ngư dân Philippines lên tàu hải quân để về bờ hôm 14/6 sau khi được tàu Việt Nam giải cứu. Ảnh: AP

Đêm 9/6, tàu cá Gemvir-1 của Philippines nghi bị một tàu Trung Quốc đâm chìm trên Biển Đông. Toàn bộ 22 thành viên trên tàu sau đó đã may mắn được một tàu cá tỉnh Tiền Giang (Việt Nam) cứu, và đã trở về đoàn tụ với gia đình an toàn, khỏe mạnh.

Chủ thuyền Việt Nam cho biết hai người đàn ông trên chiếc thuyền nhỏ vẫy tay cầu xin sự giúp đỡ, chỉ về phía Bãi cỏ Rong. Mặc dù sợ rằng hai người đàn ông có thể là cướp biển, nhưng họ đã quyết định đi theo hướng mà 2 người đàn ông chỉ và giải cứu 20 ngư dân Philippines khác.

Tổng thống Duterte đã đồng ý mở một cuộc điều tra chung với Trung Quốc về vụ việc. Tuy nhiên yêu cầu phải có một "quốc gia trung lập" cùng điều tra.

CNNPhilippines

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tong-thong-duterte-cam-on-viet-nam-vu-cuu-22-ngu-dan-philippines-80683.html