Tổng thống Duterte bảo vệ chính sách Biển Đông

Trong bài phát biểu thường niên trước quốc hội ngày 22.7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bảo vệ ý định của ông về cho phép tàu cá Trung Quốc đánh bắt trong vùng biển mà Manila tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Ảnh: Reuters

Trong thời gian qua, ông Duterte chưa thể thực hiện kế hoạch này do các rào cản pháp lý cũng như phản đối từ nhiều phía.

Theo nhà lãnh đạo, Philippines “làm chủ biển Tây Philippines và có quyền cho phép Trung Quốc hoạt động”. Ông còn lập luận phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực cho phép Philippines có thể đạt thỏa thuận đánh bắt với nước khác theo Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS).

Cũng trong hôm qua, hàng ngàn người ở Philippines xuống đường biểu tình để phản đối chính sách bị cho là quá mềm mỏng với Trung Quốc của Tổng thống Duterte, theo Đài ABS-CBN News.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tong-thong-duterte-bao-ve-chinh-sach-bien-dong-1106358.html