Tổng thống Donald Trump vẫn kiên trì mục tiêu tăng thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc

Ngày 26/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại mục tiêu gia tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào thị trường Mỹ và cảnh báo các biện pháp tương tự đối với phần hàng hóa còn lại từ quốc gia này.

Theo đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn của The Wall Street Journal tại Nhà Trắng, chỉ 4 ngày trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Argentina, Tổng thống Mỹ cho biết ông “rất khó” đi ngược lại với tuyên bố của mình về việc tăng thuế đối với gói hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc từ 10% lên 25%, đồng thời cho biết thêm ông sẽ áp thuế 10% hoặc 25% đối với 267 tỷ USD còn lại.

Ảnh minh họa

Nếu Mỹ và Trung Quốc không đạt được thỏa thuận mà thế giới đang rất quan tâm tới cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo cấp cao bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp tới, Tổng thống Trump khẳng định sẽ đánh thuế với 267 tỷ USD nữa và “đưa tổng số hàng hóa bị đánh thuế lên đến hơn 500 tỷ USD”. Trước đó, ngày 17/9, ông Trump tuyên bố sẽ đánh thuế từng gói nhập khẩu từ Trung Quốc nếu họ trả đũa thuế quan đối với gói hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Các mức thuế được tính ở mức 10% và dự kiến tăng lên 25% vào ngày 1/1/2019 nếu Bắc Kinh không đáp ứng nhu cầu của Mỹ về mở cửa tiếp cận thị trường cho sản phẩm và công ty Mỹ. Bắc Kinh đã bất ngờ trả đũa ngay lập tức với thuế quan nhập khẩu trị giá 60 tỷ USD cho hàng hóa Mỹ, nhưng Mỹ đã chưa leo thang ngay cuộc chiến này.

Những bình luận mới nhất của ông Trump được đưa ra ngày 26/11 ngay trước thềm cuộc gặp cấp cao với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 tại Argentina – nơi các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại đang hy vọng Trung Quốc sẽ nhượng bộ để ngăn chặn các biện pháp trừng phạt hơn từ phía Mỹ. Theo The Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ khẳng định “thỏa thuận duy nhất sẽ là Trung Quốc phải mở cửa thị trường cho sự cạnh tranh từ Mỹ” và các nước có liên quan. Trước mắt, iPhone và máy tính xách tay nhập khẩu từ Trung Quốc có thể phải chịu mức thuế 10% ngay nếu ông Trump không hài lòng với cuộc gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc tại G20.

Với thông tin này, cổ phiếu của Apple đã giảm gần 2% ngay trong vài giờ giao dịch. Các sản phẩm của Apple hiện đang được miễn thuế. Trước đây, họ đã thông báo rằng thuế quan sẽ ảnh hưởng đến Apple Watch, AirPods và các sản phẩm khác. Mặc dù iPhone được lắp ráp ở Trung Quốc nhưng có nhiều linh kiện đến từ Mỹ./.

V.D

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tong-thong-donald-trump-van-kien-tri-muc-tieu-tang-thue-doi-voi-hang-hoa-cua-trung-quoc-112418.html