Tổng thống Donald Trump tuyên bố khước từ gặp riêng Thủ tướng Canada

Ngày 26.9, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã từ chối cuộc họp riêng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, bà Eleanore Catenaro - Phát ngôn viên của Thủ tướng Justin Trudeau cho hay: "Không có cuộc họp nào được đề xuất. Chúng tôi không có bất kỳ bình luận nào".

Trong một cuộc họp báo bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Donald Trump nói về việc từ chối gặp Thủ tướng Canada: "Mức thuế của ông ấy quá cao và ông ấy dường như không muốn thay đổi và tôi đã nói với ông ấy là hãy quên nó đi. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi đang nghĩ đến việc đánh thuế ôtô nhập khẩu từ Canada".

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Chúng tôi đã rất không hài lòng với các cuộc đàm phán và phong cách đàm phán của Canada. Chúng tôi không thích đại diện của họ lắm". Hiện, Bộ trưởng Ngoại giao Chrystia Freeland đang là đại diện của Canada đàm phán với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer.

Canada, đối tác thương mại số 2 của Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận về sửa đổi Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), trong khi Mỹ và Mexico đã có được sự đồng thuận từ tháng trước. Mỹ và Canada chịu sức ép phải đạt được thỏa thuận trong tháng này trước khi ông Robert Lighthizer công bố toàn văn thỏa thuận với Mexico, theo AP. Tuy nhiên, ông Donald Trump gợi ý về việc ông có thể tiến tới một NAFTA sửa đổi không có sự tham dự của Canada.

Ông Donald Trump cũng nhắc lại việc dọa áp thuế ôtô nhập khẩu của Canada. Hãng tin AP cũng nhận định, bất kỳ sự thúc đẩy nào của ông Donald Trump trong việc đánh thuế 25% với ôtô và phụ tùng ôtô nhập khẩu từ Canada có thể giúp người lao động Mỹ. Tuy nhiên, việc này đồng thời có thể làm tăng giá ôtô, khiến các nhà sản xuất của Mỹ ít sức cạnh tranh hơn và dẫn tới việc bị trả đũa.

Khoảng 4 trên 5 chiếc xe được lắp ráp tại Canada được xuất khẩu. Hiệp hội đại lý ô tô Canada cảnh báo, việc bị đánh thuế ô tô có thể ảnh hưởng hàng tỷ USD giá trị xuất khẩu và có nguy cơ mất đi hơn 100 nghìn việc làm trên cả nước.

Mối quan hệ giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ bị căng thẳng kể từ khi ông Donald Trump chỉ trích ông Justin Trudeau tại cuộc họp thượng đỉnh G7 hồi tháng 6 năm nay. Các nhà lãnh đạo Canada phản đối quyết định của ông Donald Trump trong việc áp thuế với thép nhập khẩu từ nước này.

Các cuộc đàm phán thương mại song phương rơi vào tình trạng bế tắc về nhiều vấn đề như việc thuế các sản phẩm từ sữa của Canada cao hay các nỗ lực của Mỹ trong việc bảo vệ các công ty dược phẩm khỏi bị cạnh tranh chung.

Trong cuộc họp báo, ông Donald Trump nhắc lại lập trường phản đối NAFTA và vấn đề mất việc làm, trong đó nói rằng thỏa thuận thương mại này "có lợi lớn cho Canada, cho Mexico nhưng rất tệ hại cho chúng tôi".

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-donald-trump-tuyen-bo-khuoc-tu-gap-rieng-thu-tuong-canada-633063.ldo