Tổng thống Donald Trump thừa nhận 'một số trách nhiệm' về cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ

Ngày 11/1, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy cho biết, Tổng thống Donald Trump đã thừa nhận 'một số trách nhiệm' về cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1.

Ông Kevin McCarthy cho biết, trong cuộc điện đàm, ông đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump gọi điện cho Tổng thống đắc cử Joe Biden “vì lợi ích quốc gia”.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy. (Nguồn: Getty Images)

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy. (Nguồn: Getty Images)

5 người đã thiệt mạng liên quan tới vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày Thượng viện và Hạ viện họp để chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 với chiến thắng thuộc về ông Joe Biden.

Bạo lực xảy ra ngay sau khi ông Trump kêu gọi những người ủng hộ tuần hành trên Đồi Capitol trong một cuộc biểu tình, nơi ông lặp lại những tuyên bố sai lầm rằng cuộc bầu cử ngày 3/11/2020 có "gian lận".

Ông Trump ban đầu phớt lờ yêu cầu ông lên án vụ tấn công và ca ngợi những người ủng hộ tham gia vào cuộc bao vây Quốc hội là "rất đặc biệt". Một ngày sau, ông mô tả vụ bạo loạn là "một cuộc tấn công kinh hoàng" và cam kết sẽ hướng tới việc chuyển giao quyền lực một cách suôn sẻ, mặc dù không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử.

Huyền Nga

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-donald-trump-thua-nhan-mot-so-trach-nhiem-ve-cuoc-bao-loan-tai-toa-nha-quoc-hoi-my-133759.html