Cuộc đua sát nút vào Nhà Trắng và phản ứng đầu tiên của 2 ứng viên Tổng thống Mỹ

Với kết quả bầu cử đang bám đuổi sát nút giữa hai ứng viên, Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden đã có những phản ứng đầu tiên.

Sau khi bị đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump vượt mặt tại một số bang chiến trường quan trọng, ứng cử viên Joe Biden đã có bài phát biểu trước những người ủng hộ tại bang chiến địa Delaware, cựu Phó Tổng thống cảm ơn những cử tri đã đi bỏ phiếu, đồng thời kêu gọi người dân cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả bầu cử.

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 4/11. Ảnh: Fox News

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 4/11. Ảnh: Fox News

Ông cho biết: "Chúng ta biết bầu cử sẽ kéo dài. Chúng ta cảm thấy tự tin về tình hình hiện nay. Đêm nay, chúng ta đang đi đúng hướng đến chiến thắng. Vì còn bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua đường bưu điện, sẽ tốn một ít thời gian nữa. Chúng ta cần kiên nhẫn và quan tâm đến tất cả các phiếu bầu được kiểm. Tôi cảm thấy rất tốt và chúng ta cần phải chờ đợi kết quả của bang Pennsylvania".

Đăng tải trên Twitter, ông Biden kêu gọi người ủng hộ "Hãy giữ vững niềm tin. Chúng ta sẽ thắng cuộc đua này".

Ngay sau bài phát biểu của ông Biden, Tổng thống Trump ngay lập tức đăng Twitter khẳng định sẽ "thắng lớn". Ông nhấn mạnh: "Chúng ta thắng lớn, nhưng họ đang cố đánh cắp cuộc bầu cử. Chúng ta sẽ không bao giờ để họ làm chuyện đó. Không thể bỏ phiếu sau khi các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa".

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng vào rạng sáng ngày 4/11 giờ Mỹ (tức chiều 4/11 giờ Việt Nam), Tổng thống Trump cảm ơn những người ủng hộ ông trong cuộc bầu cử, đồng thời khẳng định ông đã giành chiến thắng lớn tại nhiều bang:

"Chúng ta đang chuẩn bị cho một buổi lễ ăn mừng lớn. Những kết quả đêm nay thật phi thường. Chúng ta đã không kỳ vọng thắng Florida. Nhưng chúng ta đã thắng rất đậm. Chúng ta cũng thắng Ohio và Texas. Bên cạnh đó, chúng ta đang thắng Bắc Carolina. Arizona - chúng ta có rất nhiều cơ hội. Quan trọng nhất là chúng ta đang thắng Pennsylvania với số phiếu khổng lồ. Chúng ta đang dẫn trước 690.000 phiếu ở đó. Đây thậm chí không phải là khoảng cách nhỏ".

Tổng thống Trump tuyên bố đang trên đà thắng cả Wisconsin và Michigan, ông khẳng định một cách đầy tự tin "chúng ta đâu có cần thắng hết". Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump, cả khán phòng đứng bật dậy vỗ tay, reo hò. Sau đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng khẳng định, với sự ủng hộ của người dân, chính quyền của ông Trump quyết tâm đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại./.

Phạm Hà/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-dua-sat-nut-vao-nha-trang-va-phan-ung-dau-tien-cua-2-ung-vien-tong-thong-my-815136.vov