Tổng thống Donald Trump sẽ bàn giao vali hạt nhân cho ông Biden như thế nào?

Ngay cả khi ông Trump không đến dự lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ kế nhiệm, quân đội nước này vẫn đảm bảo ông Biden nhận được chiếc vali hạt nhân quyền lực.

Theo CNN, vali hạt nhân là thiết bị để Tổng thống Mỹ kích hoạt một cuộc tấn công hạt nhân. Chiếc vali này thường được giữ bởi một phụ tá quân sự của Tổng thống Mỹ đương nhiệm - Donald Trump cho đến khi ông rời nhiệm sở vào trưa 20/1/2021.

Thông thường, chiếc vali hạt nhân sẽ được bàn giao giữa hai đời Tổng thống Mỹ vào ngày tân Tổng thống nhậm chức. Tuy nhiên, năm nay điều này khả năng cao sẽ không xảy ra.

Tổng thống Donald Trump rời trụ sở CIA. Một trợ lý quân sự đi đằng sau ông đang mang theo một chiếc cặp màu đen được gọi là “Vali hạt nhân”. (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Donald Trump rời trụ sở CIA. Một trợ lý quân sự đi đằng sau ông đang mang theo một chiếc cặp màu đen được gọi là “Vali hạt nhân”. (Ảnh: Getty Images)

Nhiều khả năng trong ngày nhận chức, chiếc vali hạt nhân của Tổng thống Trump vẫn sẽ đi theo ông. Trong khi đó, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ nhận một chiếc vali khác.

Và ngay cả khi ông Trump không đến dự lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ kế nhiệm, quân đội nước này vẫn đảm bảo ông Biden nhận được chiếc vali quyền lực này.

Theo CNN, vali hạt nhân hoàn toàn không chứa nút bấm hay mật mã để tự động kích hoạt vũ khí hạt nhân như trong các bộ phim thường thấy.

Chiếc vali hạt nhân của Tổng thống Mỹ không chứa nút chứa nút bấm hay mật mã để tự động kích hoạt vũ khí hạt nhân như trong các bộ phim thường thấy. (Ảnh: AP)

Trong vali hạt nhân có chứa mã số, cho phép người đứng đầu nước Mỹ phát động một cuộc tấn công hạt nhân thông qua mật lệnh gửi về Lầu Năm góc, rồi chuyển đến Sở Chỉ huy chiến lược Mỹ tại căn cứ không quân Offutt ở bang Nebraska (Mỹ).

Vali hạt nhân này cũng có chứa danh sách hầm trú ẩn cho Tổng thống Mỹ trong trường hợp bị tấn công hạt nhân và cả các kịch bản tác chiến được chuẩn bị sẵn phòng trường hợp cần phản đòn.

Một phụ tá quân sự xách theo chiếc vali quyền lực của Tổng thống Mỹ. (Ảnh: AP / Andrew Harnik)

Theo ông Stephen Schwartz - thành viên cấp cao không thường trú của Bulletin of the Atomic Scientists, "Có ít nhất 3 vali giống hệt nhau: 1 vali theo tổng thống, 1 theo phó tổng thống, và 1 được dành cho người sống sót được chỉ định theo truyền thống tại các sự kiện như lễ nhậm chức và đọc thông điệp liên bang."

"Ngày 20/1, các vali hạt nhân dự phòng sẽ rời thành phố tới nơi được chỉ định, chỉ để lại vali của Phó Tổng thống Mike Pence, trừ khi Văn phòng Quân sự Nhà Trắng đã chuẩn bị (hoặc đã có sẵn) một vali dự phòng khác cho ông Biden", chuyên gia Schwartz cho biết.

(Ảnh: Jim Lo Scalzo /EPA-EFE)

Cùng với đó, Tổng thống Mỹ kế nhiệm sẽ mang theo một chiếc thẻ nhựa, được gọi là 'biscuit' (bánh quy). Chiếc thẻ này có chứa các mã chữ và số được sử dụng để xác định danh tính Tổng thống - người duy trì thẩm quyền hợp pháp và duy nhất để cho phép phóng vũ khí hạt nhân.

Theo quy định của Hiến pháp Mỹ, Tổng thống Trump sẽ có toàn quyền với kho vũ khí hạt nhân của Mỹ cho đến khi tân Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào trưa ngày 20/1.

(Ảnh: LEAH MILLIS | REUTERS)

Theo Tu chính án thứ 20, ông Trump sẽ là Tổng thống cho đến 11:59:59 sáng ngày 20/1. Sau thời điểm này, ông Trump sẽ không còn quyền lực để sở hữu vali hạt nhân và các mật mã ông mang theo mình sẽ tự động ngừng hoạt động.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/tong-thong-trump-se-ban-giao-vali-hat-nhan-cho-ong-biden-nhu-the-nao-20210120091503046.html