Tổng thống Donald Trump sa thải Bộ trưởng duy nhất từ thời ông Barack Obama

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sa thải Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh David Shulkin và đưa bác sĩ Nhà Trắng Ronny Jackson lên thay.

Ông Donald Trump sa thải Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh David Shulkin. Ảnh: NYT.

"Tôi vui mừng thông báo ý định đề cử Đô đốc Ronny L. Jackson làm Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh mới", ông Donald Trump công bố quyết định trên Twitter hôm 28.3.

Tổng thống Mỹ cảm ơn ông David Shulkin vì "đã phục vụ đất nước và những cựu binh vĩ đại của chúng ta" đồng thời cho biết Thứ trưởng Robert Wilkie sẽ là Bộ trưởng lâm thời cho đến khi việc điều động ông Ronny Jackson được xác nhận.

"Xin chúc mừng Đô đốc Ronny Jackson. Cảm ơn sự cống hiến và phục vụ của ngài David Shulkin trong việc giúp đỡ các cựu chiến binh của chúng ta", Phó Tổng thống Mike Pence chia sẻ.

Ông Jonny Jackson từng là bác sĩ của tổng thống từ năm 2013, khi ông Barack Obama nắm quyền. Ông làm việc tại Nhà Trắng từ thời chính quyền George W. Bush và từng làm việc tại một đơn vị y tế trong chiến tranh Iraq. Ông gây chú ý hồi đầu năm nay với cuộc họp báo kéo dài một tiếng đồng hồ công bố kết quả khám sức khỏe của Tổng thống Donald Trump.

Việc sa thải ông David Shulkin là sự ra đi mới nhất trong chính quyền của ông Donald Trump. Trước đó, Ngoại trưởng, Cố vấn kinh tế cấp cao và cố vấn an ninh quốc gia đều lần lượt ra đi.

Bộ trưởng Cựu chiến binh David Shulkin là Bộ trưởng duy nhất của chính quyền ông Barack Obama tiếp tục làm việc dưới thời ông Donald Trump. Trong nhiều tháng qua, ông bị cáo buộc sử dụng sai mục đích tiền thuế của người dân.

Ông David Shulkin là Bộ trưởng thứ hai trong nội các của ông Donald Trump buộc phải ra đi sau các cáo buộc lạm dụng công quỹ trong các chuyến đi. Trước đó, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Con người Tom Price ra đi hồi tháng 9.2017 vì bê bối tương tự.

Bê bối liên quan đến ông Shulkin đã bắt đầu nóng lên từ tháng 2, khi tổng thanh tra Bộ Cựu chiến binh công bố báo cáo về chuyến thăm Châu Âu vào mùa hè năm ngoái, trong đó ông Shulkin đã dành phần lớn thời gian tham quan thay vì làm việc và nhận quà tặng là vé trận đấu quần vợt Wimbledon. Ngoài ra, còn có cáo buộc sử dụng tiền công quỹ để chi trả cho vợ ông Shulkin đi cùng trong chuyến đi này.

Sau báo cáo, ông David Shulkin cho biết sẽ hoàn trả chính phủ chi phí đi lại của vợ và vé Wimbledon. Ngoài ra, còn có báo cáo khác về cáo buộc ông Shulkin yêu cầu một nhân viên an ninh tháp tùng đến công ty nội thất Home Depot và mang đồ đạc về nhà của ông.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-donald-trump-sa-thai-bo-truong-duy-nhat-tu-thoi-ong-barack-obama-598310.ldo