Tổng thống Donald Trump nói gì với người dân trong Ngày Quốc khánh?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng người dân Mỹ nhân ngày Quốc khánh và hứa hẹn sẽ đưa nước này trở thành quốc gia tốt nhất trên thế giới sau khi đánh bại covid-19, điều này được ghi lại trong một video trên kênh Telegram.

“Bốn tháng trước, chúng ta đã lập kỷ lục trong mọi lĩnh vực. Chúng ta có các chỉ số tốt nhất trên thị trường lao động và chứng khoán. Mọi việc trong nước đã diễn ra tốt hơn ở bất kỳ quốc gia nào khác trong lịch sử”, Tổng thống Mỹ nói.

Sau đó, bệnh dịch khủng khiếp bùng phát và mọi thứ sụp đổ. “Hiện nay, chúng ta đang cố gắng thoát khỏi điều này càng sớm càng tốt. Chúng ta đang tiến đến một chiến thắng lớn. Đất nước của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn bao giờ hết”, ông Trump nói.

Trong khi đó, tính đến ngày 4 tháng 7, 129.432 người nhiễm covid-19 đã chết ở Mỹ - đây là quốc gia có nhiều ca tử vong do dịch bệnh nhất thế giới. Tổng số người nhiễm bệnh trên thế giới vượt quá 11 triệu. Trong ngày qua, hơn 207 nghìn bệnh nhân mắc Covid-19 đã được ghi nhận. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, 524.677 người nhiễm bệnh đã chết, 5,8 triệu người đã hồi phục.

Trước đó, ông Trump tuyên bố xây dựng một công viên với các tác phẩm điêu khắc những vị anh hùng dân tộc trong bối cảnh nhiều di tích bị phá hủy bởi các kẻ phá hoại trong các cuộc biểu tình. Trong bài phát biểu tại đài tưởng niệm trên núi Rushmore, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng, đây là công viên ngoài trời và ở đây sẽ có tượng đài của những "người anh hùng vĩ đại nhất trong quá khứ".

Ngày 4 tháng 7 là ngày thông qua Tuyên ngôn Độc lập tại Mỹ. Theo truyền thống, vào ngày này, người Mỹ sẽ bắn pháo hoa, gặp gỡ người thân và nướng thịt. Cùng với đó, các chính trị gia sẽ đưa ra lời kêu gọi đối với cử tri của mình.

Theo Lenta.ru

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tong-thong-donald-trump-noi-gi-voi-nguoi-dan-trong-ngay-quoc-khanh-20200705085641640.html