Tổng thống Donald Trump nỗ lực trong chặng đua nước rút

Trên chặng đua nước rút tới bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên Đảng Cộng hòa đang tung dần các 'quân bài' chủ chốt nhằm lật ngược tình thế bất lợi khi kết quả thăm dò cử tri trên toàn quốc cho thấy ứng cử viên của Đảng Dân chủ, cựu Phó tổng thống Joe Biden vẫn đang dẫn trước.

Theo kết quả cuộc thăm dò cử tri trên toàn quốc của Ipsos, ứng cử viên Joe Biden hiện đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump 12 điểm %. Gần đây, một số phương tiện truyền thông đã khẳng định khả năng Tổng thống Donald Trump hoàn toàn có thể mạnh mẽ trở lại và đánh bại cựu Phó tổng thống Joe Biden, bất chấp xu hướng bất lợi hiện nay. Các bước đi gần đây của nhà lãnh đạo này cho thấy không muốn rời ngôi vị tổng thống sau một nhiệm kỳ.

Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump hiện tập trung vào vấn đề luật pháp và trật tự, bởi “quân bài” kinh tế của ông không còn lợi hại như trước, trong bối cảnh nền kinh tế có dấu hiệu sẽ tiếp tục bấp bênh ít nhất cho đến hết tháng 11. Ông Donald Trump có vẻ như đang áp dụng “chiến thuật” quen thuộc từng được dùng trong một số chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng hòa vốn khai thác thành công sự thiếu kiên quyết của Đảng Dân chủ trong việc phòng, chống tội phạm. Chẳng hạn mới đây, Tổng thống Donald Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn chặn việc tính những người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ trong cuộc điều tra dân số năm 2020 để phân bổ đại diện của từng hạt bầu cử trong Quốc hội, nhằm tạo ưu thế cho Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, sắc lệnh này đã bị một tòa án liên bang tại New York (Mỹ) ra phán quyết bác bỏ vào ngày 10-9.

 Tổng thống Donald Trump vẫy tay chào những người ủng hộ tại sân bay quốc tế MBS ở Freeland, bang Michigan. Ảnh: USAToday

Tổng thống Donald Trump vẫy tay chào những người ủng hộ tại sân bay quốc tế MBS ở Freeland, bang Michigan. Ảnh: USAToday

Ngoài ra, ông Donald Trump cũng ra các sắc lệnh hành pháp về việc chấm dứt các chương trình của chính phủ vốn dựa trên quan điểm cho rằng trong xã hội có tồn tại sự phân biệt chủng tộc. Đây là dấu hiệu cho thấy đương kim tổng thống của Đảng Cộng hòa đang đẩy mạnh cuộc chiến về các vấn đề xã hội với Đảng Dân chủ.

Ngoài ra, chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump cũng tập trung vào các bang “chiến địa”, nhất là ở các bang ông Donald Trump đã giành được chiến thắng trong cuộc đua năm 2016. Ban vận động tranh cử của ông Donald Trump cho biết đã lên kế hoạch dành khoảng thời gian lớn tại bang “chiến địa” Michigan. Đây là bang công nghiệp giáp giới với các bang Wisconsin và Pennsylvania, từng giúp đem lại chiến thắng cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Phó thư ký truyền thông quốc gia trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, bà Samantha Zager cho biết, tổng thống đang nỗ lực thu hút các cử tri mới nhằm mở rộng liên minh ủng hộ.

Đối thủ phe Dân chủ, ông Joe Biden cũng đã tới bang Michigan để tìm kiếm sự ủng hộ. Trong bài phát biểu vận động tranh cử, ông đã cam kết sẽ đánh thuế vào lợi nhuận thu được từ những sản phẩm sản xuất ở nước ngoài và được bán ở Mỹ. Dù bất đồng trong phần lớn các vấn đề, song cả hai ứng cử viên đều cho rằng cần phải đưa chuỗi cung ứng sản xuất từ Trung Quốc trở về Mỹ. Theo Real Clear Politics, khoảng cách giữa ông Joe Biden và Tổng thống Donald Trump tại bang Michigan chỉ là 4,2 điểm %.

Trong vấn đề đối ngoại, Tổng thống Donald Trump cũng đang có các bước đi nhằm thu hút sự ủng hộ của các cử tri. Hôm 10-9, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông nói rằng một thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran sẽ được ký kết “rất nhanh chóng” nếu ông tái đắc cử. “Nếu chúng tôi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, Iran sẽ tới và ký một thỏa thuận với chúng tôi rất nhanh chóng. Tôi có thể nói là trong vòng một tuần, nhưng hãy cho chúng ta một tháng”, Tổng thống Donald Trump tuyên bố.

Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump cũng được trông đợi sẽ có những màn thể hiện “hút phiếu” trong các cuộc tranh luận trên truyền hình vốn được coi là sở trường của ông. Một cuộc thăm dò dư luận của USAToday/Đại học Suffolk công bố mới đây cho thấy, đa số cử tri tin rằng ông Donald Trump sẽ giành ưu thế trong các cuộc tranh luận. Tổng thống được coi là bậc thầy về thể hiện hình ảnh trên truyền hình, nhiều khả năng sẽ tập trung công kích các quan điểm cứng rắn của đối thủ Joe Biden trong quá khứ để đối chiếu cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn của ông trong giai đoạn hiện nay.

XUÂN PHONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/tong-thong-donald-trump-no-luc-trong-chang-dua-nuoc-rut-634944