Tổng thống Donald Trump hủy kế hoạch tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới

3 Bộ trưởng Mỹ dự kiến thay thế ông Trump tham dự diễn đàn kinh tế thế giới thì nay cũng sẽ phải 'ở nhà'.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới 2018.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders hôm 17/1 xác nhận Tổng thống Donald Trump đã hủy chuyến đi hàng năm của phái đoàn Mỹ tới diễn đàn Davos trong bối cảnh các nhân viên liên bang đang bị xáo trộn do một phần chính phủ đóng cửa.

Trước đó, ông Trump từng dự kiến sẽ cử một phái đoàn quan chức cấp cao của Mỹ thay thế, bao gồm: Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Ngoại trưởng Mike Pompeo, sau khi từ chối tới cuộc gặp của giới tinh hoa kinh doanh và chính trị toàn cầu - dự kiến diễn ra vào tuần tới - như ông đã từng làm vào năm 2018.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng đã hủy bỏ một chuyến bay quân sự được sắp xếp để chở Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các thành viên quốc hội khác tới Afghanistan, chỉ khoảng một giờ trước khi phái đoàn dự kiến khởi hành. Động thái này của ông chủ Nhà Trắng được coi là sự "trả đũa" đối với đề nghị của bà Pelosi một ngày trước đó rằng Tổng thống Trump phải hoãn bài phát biểu của Liên bang hoặc chỉ gửi văn bản do việc đóng cửa chính phủ đang diễn ra.

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa sang ngày thứ 27, tiếp tục ảnh hưởng đến khoảng 800.000 nhân viên liên bang. Căng thẳng tại Quốc hội bắt đầu vào ngày 22/12, sau khi ông Trump yêu cầu khoản tiền hỗ trợ để xây dựng một hàng rào ở biên giới Mỹ - Mexico đã bị Đảng Dân chủ và một số thành viên Đảng Cộng hòa bác bỏ.

Hương Thảo (Theo Business Insider)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khong-con-nguoi-my-tai-davos-nam-nay-334529.html