Tổng thống Donald Trump có thể cấm Boeing, Airbus bán máy bay cho Iran

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét việc ngăn chặn các kế hoạch bán hàng trăm chiếc máy bay chở khách của hai 'người khổng lồ' Boeing và Airbus cho các hãng hàng không của Iran.

Máy bay của hãng Boeing. Ảnh: Press TV

Tờ Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ cho hay, nhóm cố vấn của ông Donald Trump dự kiến sẽ trình ông những lựa chọn bao gồm: Cấm bán hàng, áp đặt các điều kiện nghiêm ngặt có thể cản trở việc giao máy bay hoặc làm chậm tiến trình phê duyệt.

Theo tạp chí, chính quyền Mỹ lo ngại rằng các hãng hàng không của Iran có thể sử dụng máy bay phản lực mới, hoặc những chiếc máy bay cũ để vận chuyển vũ khí và quân đội sang Syria.

"Lập trường của chính quyền là rõ ràng. Chúng tôi sẽ không cấp giấy phép xuất khẩu trừ khi chúng tôi tin rằng máy bay sẽ được sử dụng riêng cho hàng không thương mại", tờ báo dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng.

Hãng Boeing và Airbus, đã đồng ý bán gần 300 máy bay trị giá 40 tỷ USD cho các hãng hàng không của Iran.

Năm ngoái, Iran ký thỏa thuận trị giá 16,6 tỷ USD với Boeing để mua 80 chiếc máy bay chở khách. Những chiếc máy bay đầu tiên trong thương vụ này giữa Boeing và Iran dự kiến sẽ được bàn giao năm 2018.

Hợp đồng với Iran tạo ra ít nhất 100.000 việc làm trong ngành hàng không vũ trụ của Mỹ cũng đã được chính phủ Mỹ chấp thuận, theo hãng Boeing.

Một phát ngôn viên của hãng cho biết: "Hãng sẽ tiếp tục tuân theo sự chỉ đạo của chính phủ liên quan đến tất cả các hoạt động của chúng tôi với Iran".

Hãng Airbus cũng đã ký hợp đồng bán cho Iran Air 100 máy bay trị giá khoảng 10 tỷ USD. Kể từ đó hãng đã phân phối 3 máy bay phản lực cho Iran Air.

Theo tờ Wall Street Journal, hãng Airbus dù có trụ sở tại Pháp nhưng cũng có thể bị tác động bởi bất kỳ lệnh cấm nào của Mỹ do nhiều thành phần trên máy bay từ Mỹ. Công ty của Châu Âu không đưa ra bình luận gì về thông tin từ Wall Street Journal.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-donald-trump-co-the-cam-boeing-airbus-ban-may-bay-cho-iran-581821.ldo