Tổng thống Donald Trump chia sẻ sốc về 'thỉnh cầu' của Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay hôm 28.10 rằng Nga đã bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ kinh tế từ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

“Tôi đã có một họp tuyệt vời với ông Vladimir Putin, một cuộc gặp tuyệt vời. Tôi đã nói về mọi thứ, chúng tôi sẽ làm rất tốt. Và đừng quên - Nga muốn sự giúp đỡ của chúng tôi về mặt kinh tế. Chúng tôi đã tạo nên được sự thịnh vượng như vậy. Tôi đã làm được một việc thực sự tốt - 11,7 nghìn tỉ USD. Nga muốn chúng tôi tham gia. Mọi người muốn sự giúp đỡ của chúng tôi" - Sputnik dẫn lời ông Donald Trump trong sự kiện ở bang Illinois, Mỹ.

Sau lễ nhậm chức hồi tháng 1.2017, ông Donald Trump đã nhiều lần tiếp xúc với lãnh đạo Nga Vladimir Putin bên lề các sự kiện quốc tế. Ông Vladimir Putin và ông Donald Trump đã có cuộc gặp thượng đỉnh chính thức đầu tiên tại Helsinki, Phần Lan ngày 16.7 năm nay. Trong đó, hai tổng thống có cuộc gặp riêng trước phiên họp mở rộng.

Ông Vladimir Putin và ông Donald Trump đã trao đổi về vấn đề cuộc khủng hoảng tị nạn Syria, vấn đề Ukraina, vấn đề hạt nhân cùng một số vấn đề khác.

Quan hệ Nga - Mỹ trở nên căng thẳng hơn sau cuộc khủng hoảng nổ ra ở Ukraina. Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014.

Cũng theo Sputnik, theo một khảo sát do phòng thương mại Mỹ thực hiện tại Nga hồi tháng 4, hầu hết các công ty Mỹ vẫn nhận định tích cực về hoạt động kinh doanh của họ ở Nga bất chấp các biện pháp trừng phạt do Washington áp đặt. Đặc biệt, khảo sát cho thấy gần 70% các doanh nghiệp Mỹ dự định bắt đầu các dự án mới ở Nga trong năm 2019 và gần 90% dự định hoặc tăng đầu tư ở Nga hoặc ít nhất là tiếp tục duy trì mức đầu tư.

Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, triển vọng phát triển quan hệ kinh tế Nga-Mỹ lạc quan hơn so với biểu hiện.

"Tôi muốn khẳng định sự quan tâm liên tục của giới kinh doanh ở cả hai nước trong mở rộng hợp tác và ít nhất là tiếp tục tương tác sâu... Bao gồm trong lĩnh vực khởi nghiệp, ngành hàng không và dược phẩm” - ông Ryabkov chia sẻ trên đài truyền hình Channel One của Nga.

"Các biện pháp trừng phạt cản trở nhưng thực tiễn đang vượt qua. Phái đoàn Mỹ chiếm số lượng đông đảo nhất tại SPIEF (Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg) trong năm thứ 2 liên tiếp. Tôi nghĩ rằng triển vọng cho nền kinh tế là tốt hơn so với biểu hiện bên ngoài" - ông nói.

Hồi tháng 8, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch tuyên bố, nền kinh tế Nga đã dễ dàng đối phó với các biện pháp trừng phạt do Bộ Tài chính Mỹ công bố hồi tháng 4. Cơ quan này cũng xếp hạng dự báo tăng trưởng GDP của Nga là 1,8% năm 2018 và 1,5% năm 2019.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-donald-trump-chia-se-soc-ve-thinh-cau-cua-nga-638565.ldo