Tổng thống Donald Trump chê gói cứu trợ COVID-19

Nhận xét rằng khoản trợ cấp trực tiếp 600 USD cho mỗi người dân quá thấp, Tổng thống Donald Trump kêu gọi Quốc hội Mỹ nâng mức trợ cấp lên 2.000 USD.

Trong một bài viết trên mạng xã hội Twitter vào tối 22/12, Tổng thống Donald Trump nhận xét rằng gói cứu trợ gần 900 tỷ USD không phù hợp và kêu gọi Quốc hội trợ cấp nhiều hơn cho dân.

Ông Trump đăng một đoạn video kèm theo bài viết. Trong video, ông chỉ ra những hạn chế lớn của gói cứu trợ. Tuy nhiên, Trump không hề đe dọa phủ quyết dự luật cứu trợ sau khi lưỡng viện Quốc hội đã phê chuẩn.

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tham gia các cuộc đàm phán về gói cứu trợ gần 900 tỷ USD, song ông Trump không tham gia từ trước thời điểm bầu cử.

 Tổng thống Donald Trump kêu gọi Quốc hội Mỹ tăng mức hỗ trợ trực tiếp lên 2.000 USD trong gói cứu trợ COVID-19 trị giá gần 900 tỷ USD. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump kêu gọi Quốc hội Mỹ tăng mức hỗ trợ trực tiếp lên 2.000 USD trong gói cứu trợ COVID-19 trị giá gần 900 tỷ USD. Ảnh: AP

"Tôi đã yêu cầu Quốc hội sửa luật và tăng mức tiền trợ cấp từ 600 USD lên 2.000 USD cho mỗi cá nhân, hoặc 4.000 USD cho các cặp vợ chồng", ông nói trong video.

Ngay sau đó, bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, viết trên mạng xã hội Twitter rằng bà đồng ý với đề xuất của Trump về việc nâng mức trợ cấp lên 2.000 USD cho mỗi cá nhân.

"Các nghị sĩ Dân chủ sẵn sàng đưa đề xuất của tổng thống ra thảo lận vào tuần tới. Chúng ta nên thực hiện việc đó", bà nói.

Gói cứu trợ 900 tỷ USD sẽ là biện pháp kích thích kinh tế lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ, sau dự luật viện trợ trị giá 2,3 nghìn tỷ USD mà Quốc hội thông qua vào tháng 3. Thỏa thuận không đề cập tới hai tranh cãi lớn nhất khi không cấp trực tiếp số tiền lớn hơn cho các chính quyền địa phương và bang, ưu tiên hàng đầu của đảng Dân chủ, hay các biện pháp bảo vệ pháp lý cho các doanh nghiệp khỏi các vụ kiện COVID-19, ưu tiên hàng đầu của ông McConnell.

Quy mô của khoản trợ cấp trực tiếp là một điểm mấu chốt trong gói cứu trợ - thành quả của quá trình thương lượng căng thẳng trong nhiều tháng, với nhiều lần thất bại và những lần tái khởi động không thành công giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Cũng trong bài viết, Tổng thống Donald Trump cũng nói chính phủ của ông có thể là chính quyền tiếp theo, mặc dù ông đã thua trong cuộc bầu cử năm nay.

"Nếu Quốc hội không sửa quy mô khoản cứu trợ trực tiếp theo gợi ý của tôi, chính phủ tiếp theo sẽ thực hiện việc đó. Và rất có thể chính phủ tiếp theo sẽ là chính phủ của tôi", ông nhấn mạnh.

Nhã Vy/theo CNBC

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ong-donald-trump-che-goi-cuu-tro-900-ty-d17721.html