Tổng thống đầu tiên của Ukraine tiết lộ lý do đã để Bán đảo Crimea tự trị

Tổng thống đầu tiên của Ukraine Leonid Kravchuk cho biết lý do tại sao lại đưa Bán đảo Crimea trở thành khu vực tự trị khi ông nắm quyền.

Tổng thống đầu tiên của Ukraine Leonid Kravchuk.

Theo chính trị gia Kravchuk, người dân Crimea đã đưa ra một số câu hỏi. Một trong số đó liên quan đến quyền tự trị, số còn lại liên quan đến việc chính thức hóa việc các nước từ chối hiệp ước năm 1954 về việc chuyển giao Bán đảo Crimea cho Ukraine.

Ông Kravchuk nói: “Tôi thậm chí đã mặc cả với họ: Nếu vấn đề bãi bỏ hiệp ước (1954) được đưa ra khỏi cuộc trưng cầu dân ý thì Ukraine có thể đồng ý để lại một câu hỏi, đó là việc chuyển đổi khu vực này thành quyền tự trị”.

Ông Kravchuk cũng nói thêm rằng ngày nay Crimea có thể được công nhận là khu vực tự trị của người Tatar ở Crimea, nhưng điều này sẽ không mang lại kết quả nào (vì Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ liên bang).

Năm 1954, Bí thư thứ nhất của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (từ năm 1953 đến 1964, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô từ năm 1958 tới 1964) – ông Nikita Khrushchev, đã quyết định chuyển Crimea cho Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraine (SSR) trong khuôn khổ một nhà nước.

Mọi người ngay lập tức không cảm thấy có nhiều sự khác biệt, vì đồng rúp khi ấy vẫn là đơn vị tiền tệ, và không cần phải có hộ chiếu, người ta có thể đi đến bất cứ đâu trong nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraine khi đó. Ngoài ra, trong thời kỳ hậu chiến, người dân quan tâm đến các vấn đề khác.

Bình Nguyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tong-thong-dau-tien-cua-ukraine-tiet-lo-ly-do-tung-de-ban-dao-crimea-tu-tri-d510439.html