Tổng thống đắc cử Mexico khẳng định duy trì quân đội chống tội phạm

Ngày 24/8, Tổng thống đắc cử Mexico Andrés Manuel López Obrador tuyên bố sẽ tiếp tục triển khai quân đội để chống tội phạm.

Binh sỹ Mexico đứng gác trên đường phố. (Nguồn: AFP)

Binh sỹ Mexico đứng gác trên đường phố. (Nguồn: AFP)

Ngày 24/8, Tổng thống đắc cử Mexico Andrés Manuel López Obrador tuyên bố sẽ tiếp tục triển khai quân đội để chống tội phạm.

Tổng thống Obrador nhấn mạnh không thể ngừng điều động quân đội và thủy quân lục chiến để đảm bảo an ninh hỗ trợ các lực lượng cảnh sát. Ngoài ra, ông cũng khẳng định sẽ thực hiện những cam kết trong chiến dịch tranh cử về việc điều chỉnh chiến lược an ninh. Dự kiến Tổng thống đắc cử Obrador sẽ công bố phần còn lại trong chiến lược an ninh vào tháng 10 tới.

Kể từ khi triển khai quân đội chống tội phạm vào năm 2006, Mexico đã tiêu diệt hàng hoạt trùm ma túy. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực vẫn gia tăng do nội bộ các băng đảng bị chia rẽ và tranh giành quyền lực. Năm ngoái, số người thiệt mạng do các vụ bạo lực tại Mexico đã lên mức kỷ lục là 28.702 người.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 1/7 vừa qua, ông Obrador đã đắc cử tổng thống Mexico với 52,9% phiếu ủng hộ, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Ông đứng đầu liên minh tranh cử “Cùng nhau chúng ta làm nên lịch sử” gồm các đảng Morena (đảng Phong trào tái thiết quốc gia), PES (đảng Gặp gỡ xã hội) và PT (đảng Lao động).

Trong chiến dịch tranh cử, ông Obrador từng cam kết sẽ thay đổi hoàn toàn cách thức Mexico chống tội phạm bởi cuộc chiến chống ma túy trong suốt 12 năm qua đã làm tăng các vụ bạo lực đẫm máu tại nước này lên mức kỷ lục.

Dự kiến chính khách theo đường lối cánh tả này sẽ nhậm chức vào ngày 1/12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-dac-cu-mexico-khang-dinh-duy-tri-quan-doi-chong-toi-pham/521083.vnp