Tổng thống đắc cử Joe Biden, BTS,… được TIME vinh danh là những nhân vật tiêu biểu của năm

Tổng thống đắc cử Joe Biden, BTS,... được TIME vinh danh là những nhân vật tiêu biểu của năm

Như thông lệ, mỗi năm tạp chí TIME sẽ đưa ra danh sách những gương mặt đáng chú ý nhất trong từng lĩnh vực xã hội. Và đây là những cái tên đã mang đến những cống hiến to lớn không chỉ trong lĩnh vực của họ mà còn góp phần vực dậy tinh thần của con người trong trận chiến COVID-19.

Mở đầu danh sách “People of the Year” ở hạng mục “Kid of the Year” của tạp chí TIME là cô bé Gitanjali Rao. Dù chỉ mới 15 tuổi, Rao đã có thể sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội, từ xử lý nước uống bị ô nhiễm cho đến vấn nạn bắt nạt ảo (hay còn được biết đến với thuật ngữ “cyberbullying”), với mong muốn tạo nên một cộng đồng sáng tạo trẻ để giải quyết các vấn đề bất cập của thế giới.

Mở đầu danh sách “People of the Year” ở hạng mục “Kid of the Year” của tạp chí TIME là cô bé Gitanjali Rao. Dù chỉ mới 15 tuổi, Rao đã có thể sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội, từ xử lý nước uống bị ô nhiễm cho đến vấn nạn bắt nạt ảo (hay còn được biết đến với thuật ngữ “cyberbullying”), với mong muốn tạo nên một cộng đồng sáng tạo trẻ để giải quyết các vấn đề bất cập của thế giới.

Cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp LeBron James được TIME công bố là “Athlete of the Year”. Được mệnh danh là tay bóng xuất sắc nhất mọi thời đại, James luôn dẫn đầu danh sách các vận động viên ghi bàn nhiều nhất.

Hạng mục “Entertainer of the Year” chính thức gọi tên nhóm nhạc BST đến từ Hàn Quốc. Không chỉ công phá nhiều bảng xếp hạng uy tín ở Hàn Quốc và thị trường thế giới, BST còn ghi tên mình vào top những ban nhạc pop châu Á xuất sắc nhất thế giới. “Chúng tôi vươn lên một cách chậm mà chắc nên khiến chúng tôi như thể được trưởng thành cùng với nhau. Dĩ nhiên chúng tôi quá hiểu về nhau”, Jung Kook tâm sự.

Các cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19 được TIME vinh danh là “Guardian of the Year”. Bằng việc đánh đổi sự an toàn về sức khỏe của bản thân khi tiếp nhận những ca bệnh mới, họ đã cống hiến hết mình trong việc ngăn chặn đại dịch.

Porche Bennett-Bey và các nhà công bằng sắc tộc được TIME xướng tên cho hạng mục “Guardian of the Year”. Họ là những người sẵn sàng đứng ra bảo vệ những lý tưởng thiêng liêng của nền dân chủ. Năm 2020, họ đã đấu tranh trên nhiều mặt trận. Khi George Floyd bị giết tại Minneapolis hồi tháng 5 đã chứng minh được rằng người da màu vẫn chưa được đối xử bình đẳng tại Mỹ.

Bên cạnh đó, Assa Traoré cũng vinh dự được TIME gọi tên cho hạng mục “Guardian of the Year”. Khi một viên cảnh sát Pháp giết chết anh trai cô, Traoré cho rằng cái chết của anh cô không thể trở nên nhỏ bé như vậy. “Chúng tôi có quyền và quyền đó là đi xuống đường yêu cầu chấm dứt sự tàn độc của nạn phân biệt chủng tộc và hành động hung hãng của cảnh sát”, Assa Traoré cho hay.

CEO và nhà sáng lập Zoom – Eric Yuan là gương mặt xuất sắc cho hạng mục “Businessperson of the Year”. “Zoom đã giành chiến thắng trong trận chiến video của năm 2020 vì nó vô cùng linh hoạt và miễn phí”, Andrew R. Chow – phóng viên tạp chí TIME – nhận định.

Bác sĩ Anthony Fauci chính thức trở thành “Guardian of the Year” của năm 2020 do tạp chí TIME bình chọn. Ở Washington, Fauci không chỉ dẫn dắt đội ngũ y tế trong cuộc chiến chống COVID-19 mà còn trong cuộc đấu tranh vì lẽ phải. Tuy có đôi lần vị bác sĩ tài ba này không ngần ngại “chỉnh lưng” Tổng thống Trump xoay quanh vấn đề dịch bệnh nhưng có thể thấy ông Trump luôn dành sự yêu mến và tin cậy cho vị chuyên gia này.

Cuối cùng, Tân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris là các gương mặt “Person of the Year” do TIME bình chọn. Theo đó, ông sẽ tiến hành tái cơ cấu các chính sách đối ngoại cũng như an ninh quốc gia cùng với Phó tổng thống đắc cử trong nhiệm kỳ tới. Được biết, vị trí Phó tổng thống Hoa Kỳ chưa bao giờ thuộc về phụ nữ, người da màu hay thậm chí là người Mỹ gốc Á. “Tôi là người đầu tiên giữ vị trí này nhưng sẽ không bao giờ là người cuối cùng”, Kamala Harris chia sẻ.

Thực hiện: Tô Hoàng Bảo

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/tong-thong-dac-cu-joe-biden-bts-duoc-time-vinh-danh-la-nhung-nhan-vat-tieu-bieu-cua-nam/