Tổng thống đắc cử Guatemala bị từ chối nhập cảnh vào Venezuela

Ngày 12/10, Tổng thống đắc cử Guatemala Alejandro Giammattei tố cáo việc bị lực lượng an ninh cửa khẩu Venezuela không cho nhập cảnh khi ông tới nước này để gặp gỡ thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, người tự xưng là 'Tổng thống lâm thời' và được Mỹ cùng nhiều quốc gia khác công nhận.

Tổng thống đắc cử Guatemala Alejandro Giammattei. (Nguồn: al Jazeera)

Thông cáo từ văn phòng truyền thông của ông Giammattei cho biết, nhà lãnh đạo này và Ngoại trưởng được chỉ định Pedro Brolo đã bị chặn lại khi làm thủ tục nhập cảnh và được tháp tùng quay trở lại máy bay để bay về Guatemala ngay sau đó. Ông Giammattei đắc cử Tổng thống Guatemala trong cuộc bầu cử hồi tháng Tám và dự kiến sẽ nhậm chức vào ngày 14/1/2020.

Trước đó, trong một đoạn video đăng tải trên đường tới Venezuela, ông Giammattei thông báo ý định mời thủ lĩnh đối lập Venezuela tới Guatemala dự lễ nhậm chức, kêu gọi chính quyền Venezuela tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ ngay lập tức và trả tự do cho các tù nhân chính trị.

Trong khi đó, thủ lĩnh đối lập Guaido cũng đăng tải thông tin về sự việc lên mạng xã hội Twitter, đồng thời cáo buộc chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro đang tìm cách ngăn chặn sự ủng hộ của các nước trong khu vực đối với chiến dịch đòi chấm dứt “sự tiếm quyền” mà phe đối lập đang thúc đẩy từ đầu năm đến nay.

PV.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-dac-cu-guatemala-bi-tu-choi-nhap-canh-vao-venezuela-102627.html