Tổng thống đắc cử Brazil muốn dời đại sứ quán ở Israel đến Jerusalem

Ông Jair Bolsonaro tuyên bố sẽ thắt chặt thêm mối quan hệ với Israel và đến thăm nước này trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên.

Tổng thống đắc cử Brazil Jair Bolsonaro - Ảnh: Reuters

Trong phỏng vấn với tờ Israel Hayom, Tổng thống đắc cử Brazil Jair Bolsonaro bày tỏ ý định sẽ chuyển đại sứ quán của nước này ở Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem sau khi ông nhậm chức.

“Israel là một quốc gia có chủ quyền. Nếu các bạn quyết định thủ đô của mình, chúng tôi sẽ hành động tương ứng”, ông nói.

Như vậy, Brazil có thể theo chân Mỹ hồi tháng 5 năm ngoái công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, bất chấp phản đối của chính quyền Palestine. Sau Mỹ, chỉ có Guatemala và Paraguay có động thái tương tự dù Paraguay sau đó thay đổi quyết định.

Theo The Washington Post, Brazil và Israel có mối quan hệ ngoại giao lâu dài kể từ khi Israel lập nước, và quốc gia Nam Mỹ có cộng đồng Do Thái đông đảo.

Ông Bolsonaro sẽ nhậm chức vào ngày 1.1.2019 và bày tỏ ý định thắt chặt thêm mối quan hệ với Israel.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng chúc mừng ông Bolsonaro đắc cử và dự định sẽ đến dự lễ nhậm chức. Ngược lại, Tổng thống đắc cử Brazil cũng cho biết Israel sẽ là nơi đến đầu tiên trong các chuyến công du nước ngoài của ông.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tong-thong-dac-cu-brazil-muon-doi-dai-su-quan-o-israel-den-jerusalem-1019354.html