Tổng thống D.Trump và chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa tới Ấn Độ

Tối 24/2, Tổng thống Mỹ D.Trump đã tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới quốc gia Nam Á này.

Tổng thống Mỹ D.Trump (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự sự kiện tại sân vận động Motera , ngày 24/2/2020. (Ảnh: Xinhua)

Ngay khi vừa đặt chân tới Ấn Độ, ông D.Trump đã tham dự sự kiện “Namaste Trump” (Chào ngài Trump) tại sân vận động bóng chày Motera lớn nhất thế giới, với sự chào đón của gần 125.000 người.

Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi, ông D.Trump đã có bài phát biểu khẳng định mối quan hệ đang lớn mạnh giữa Mỹ và Ấn Độ, dựa trên nền tảng của một tình bạn “tự nhiên và bền vững”.

Không chỉ ca ngợi tốc độ phát triển kinh tế của Ấn Độ trong những năm qua, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết thêm, trong ngày hôm nay (25/2), Mỹ sẽ ký kết các thỏa thuận quốc phòng trị giá hơn 3 tỷ USD nhằm bán máy bay trực thăng quân sự tối tân cùng một số thiết bị khác cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Theo ông D.Trump, hiện Mỹ và Ấn Độ đang ở giai đoạn thảo luận đầu về một thỏa thuận thương mại tham vọng, giúp giảm các rào cản trong lĩnh vực đầu tư giữa hai nước. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ hóa giải những căng thẳng giữa hai nền kinh tế thuộc top đầu thế giới, sau khi vào năm ngoái, Mỹ đã rút lại quy chế ưu đãi thương mại đối với Ấn Độ, dẫn tới việc Ấn Độ trả đũa bằng việc áp thuế bổ sung lên hàng hóa nhập khẩu của Mỹ.

Cũng trong bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống D.Trump đã bày tỏ sự tin tưởng rằng, ông và Thủ tướng Modi có thể tiến tới một thỏa thuận “tốt đẹp” cho cả hai nước.

Đáp lại thiện chí của Tổng thống Mỹ, ông Modi khẳng định Ấn Độ sẵn sàng mở cửa thị trường trong một phạm vi nhất định, song không tiết lộ các bước đi cụ thể. Theo quan điểm của ông Modi thì việc tăng cường sản xuất và mở rộng cơ sở hạ tầng cùng nền kinh tế kỹ thuật số ở Ấn Độ sẽ tạo ra nhiều cơ hội đầu tư cho nước Mỹ.

Video: The Guardian

Dự kiến, trong khuôn khổ chặng dừng chân tại thủ đô New Delhi, ông D.Trump sẽ tiến hành hội đàm trực tiếp với ông Modi và thảo luận cấp cao với phía Ấn Độ. Ngoài thỏa thuận quốc phòng trị giá 3 tỷ USD, Mỹ và Ấn Độ sẽ ký kết biên bản ghi nhớ (MoUs) trong nhiều lĩnh vực.

Ngay trước thời điểm Tổng thống D.Trump sang thăm Ấn Độ, New Delhi đã tỏ rõ mong muốn ký kết một thỏa thuận thương mại quan trọng với Mỹ. Tuy nhiên, cách đây vài ngày, ông D.Trump đã bác bỏ khả năng này cùng với thông điệp rõ ràng rằng: “Chúng tôi có thể tiến tới một thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, song tôi muốn để lại công việc này tới thời gian sau. Chúng tôi đang thảo luận về một thỏa thuận thương mại rất lớn lao với Ấn Độ. Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu này. Tôi không biết liệu có thực hiện được điều này trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử hay không. Nhưng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại rất lớn lao với Ấn Độ”.

Trong thời gian trở lại đây, ông D.Trump đã có nhiều động thái gây sức ép để buộc Ấn Độ cắt giảm thuế và tăng cường nhập khẩu hàng hóa Mỹ, nhằm cải thiện tình trạng thâm hụt thương mại vốn đang ở mức cao với Ấn Độ.

Kể từ sau khi ông D.Trump lên nắm quyền vào năm 2017, những bất đồng về thương mại kéo dài từ lâu giữa Mỹ và Ấn Độ lại càng bị nới rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Thậm chí ông D.Trump đã ví Ấn Độ là “ông Vua thế quan” và coi Thủ tướng Modi là “một nhà đàm phán cứng rắn”. Chính vì thế, dư luận kỳ vọng, dù có thể không mang lại thỏa thuận thương mại cụ thể nào, song chuyến thăm này của ông D.Trump sẽ mở ra cơ hội để Mỹ và Ấn Độ cải thiện mối quan hệ, mang lại “một luồng sinh khí mới” cho nền kinh tế thế giới vốn đang phải đối mặt với nhiều bất trắc./.

Thu Lan (Theo báo chí nước ngoài)

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/tong-thong-dtrump-va-chuyen-tham-mang-nhieu-y-nghia-toi-an-do-549106.html