Tổng thống D.Trump sa thải Giám đốc CISA vì 'tuyên bố sai lầm' về bầu cử

Truyền thông nước ngoài, ngày 18/11 đưa tin: Tổng thống Mỹ D.Trump đã sa thải Giám đốc Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng (CISA) Chris Krebs vì đưa ra những tuyên bố sai sự thật 'nghiêm trọng' liên quan tới cuộc bầu cử Mỹ diễn ra hồi đầu tháng này.

 Giám đốc Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng (CISA) Chris Krebs vừa bị sa thải vì được cho là đã đưa ra những tuyên bố sai lầm nghiêm trọng về cuộc bầu cử Tổng thống. (Ảnh:CNBC)

Giám đốc Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng (CISA) Chris Krebs vừa bị sa thải vì được cho là đã đưa ra những tuyên bố sai lầm nghiêm trọng về cuộc bầu cử Tổng thống. (Ảnh:CNBC)

Trong một thông điệp đăng tải trên Twitter, Tổng thống D.Trump khẳng định, người đứng đầu CISA đã tuyên bố sai lầm nghiêm trọng rằng cuộc bầu cử Mỹ không có bất kỳ sai sót nào.

Tổng thống D.Trump cho rằng, tuyên bố gần đây của ông Krebs về an ninh bầu cử năm 2020 là rất không chính xác. Cuộc bầu cử năm nay rất nhiều sự không chính xác và gian lận, gồm cả người chết bỏ phiếu, người giám sát không được phép vào các địa điểm bỏ phiếu, "trục trặc" trong máy bỏ phiếu chuyển phiếu của ông sang cho đối thủ J.Biden, bỏ phiếu muộn và nhiều thứ khác…”Do đó, Chris Krebs bị chấm dứt chức vụ Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng, có hiệu lực ngay lập tức" - Tổng thống Mỹ D.Trump khẳng định.

Ông Krebs đã được Tổng thống D.Trump bổ nhiệm làm Giám đốc CISA thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS) từ khi CISA được thành lập năm 2016 trước bối cảnh lo ngại về sự can dự của Nga trong cuộc bầu cử cùng năm. Trước thời điểm trên, ông Krebs lãnh đạo cơ quan tiền nhiệm của CISA là Cục Bảo vệ và Chương trình Quốc gia. Trên cương vị của mình, ông Krebs đã được nhiều thành viên phe Dân chủ và Cộng hòa ca ngợi về cách thức giải quyết các vấn đề phát sinh trong bầu cử, gồm cả việc xoa dịu những quan ngại vốn đã “trở thành định kiến” về sự can thiệp bên ngoài vào tiến trình bầu cử Mỹ.

Trong những ngày gần đây, ông Krebs đã nhiều lần đưa ra những lập luận nhằm bác bỏ thông tin bất lợi về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Mới đây, ông đã đăng trên Twitter một báo cáo trích dẫn nhận định của 59 chuyên gia bảo mật bầu cử khẳng định “không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy hiện tượng gian lận trên máy tính trong kết quả bầu cử năm 2020”.

Trước đó, CISA đã ra tuyên bố khẳng định cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 3/11/2020 là cuộc bầu cử “an toàn nhất trong lịch sử Mỹ”, đồng thời bác bỏ những nghi ngờ cho rằng hệ thống bỏ phiếu đã bị xâm phạm, trong một động thái được cho là nhằm “ngầm bác bỏ” những cáo buộc của ông D.Trump về sự thiếu minh bạch và gian lận trong cuộc bầu cử mang lại chiến thắng cho đối thủ J.Biden.

Sau khi bị sa thải, ông Krebs đã đăng trên tài khoản Twitter cá nhân dòng trạng thái: “Rất vinh dự được phục vụ. Chúng tôi đã làm đúng. Hãy bảo vệ ngày hôm nay. Hãy cứu lấy ngày mai”. Thông điệp của ông Krebs kết thúc bằng cụm từ “Bảo vệ năm 2020” - vốn là khẩu hiệu của CISA trước bầu cử./.

Thu Lan (Theo aljazeera, cbsnews)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/tong-thong-dtrump-sa-thai-giam-doc-cisa-vi-tuyen-bo-sai-lam-ve-bau-cu-568188.html