Tổng thống D.Trump kêu gọi ngừng điều tra về sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeff Sessions chấm dứt cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller xung quanh những cáo buộc về vai trò can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Tổng thống Mỹ D.Trump. (Ảnh: ABC News)

Thông điệp trên được ông D.Trump đăng trải trên trang Twitter cá nhân ngày 1/8 với nội dung: “Đây là một tình huống khủng khiếp và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeff Sessions nên chấm dứt ngay cuộc săn phù thủy trước khi nó tiếp tục làm xấu đi hình ảnh nước Mỹ”. Bên cạnh đó, Tổng thống D.Trump cũng bác bỏ những lời cáo buộc cho rằng, ông đã thông đồng với Nga trong chiến dịch tranh cử năm 2016 và xem đây là một “điều hoàn toàn bịa đặt”.

Vào tháng 3/2017, ông Sessions đã rút khỏi cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, sau khi bị chỉ trích vì đã không tiết lộ thông tin về các cuộc tiếp xúc giữa ông và Đại sứ Nga tại Mỹ trước khi ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. Tuy nhiên, thông điệp đăng tải trên trang cá nhân của Tổng thống D.Trump đã nêu đích danh ông Sessions và được cho là thể hiện sự “phản đối” của người đứng đầu Nhà Trắng trước một thực tế rằng, cuộc điều tra nhằm làm sáng tỏ những cáo buộc xung quanh vai trò can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 vẫn đang tiếp diễn.

Kể từ khi được giao trọng trách là người dẫn đầu cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ từ tháng 5/2017, Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã đưa ra lời buộc tội đối với 32 người, trong đó một số người từng giữ vai trò là cố vấn trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông D.Trump. Hiện cựu Chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống - ông Paul Manafort – người đã bị ông Mueller buộc tội vào mùa thu năm ngoái, đang bị một tòa án liên bang ở bang Virginia xét xử với các tội danh liên quan tới ngân hàng và trốn thuế.

Ngay lập tức, thông điệp mới nhất được ông D.Trump đăng tải trên trang cá nhân đã vấp phải nhiều sự phản ứng từ dư luận Mỹ, thậm chí một số thành viên phe Dân chủ và giới truyền thông Mỹ còn cáo buộc Tổng thống đang có động thái can thiệp vào lĩnh vực tư pháp.

Diễn biến này đã buộc Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đã phải lên tiếng giải thích rằng, thông điệp trên trang cá nhân của ông D.Trump chỉ là “một ý kiến chứ không phải là một mệnh lệnh” từ Tổng thống. Bên cạnh đó, bà Sanders cũng chỉ ra rằng, Tổng thống D.Trump nhận thức rất rõ một thực tế rằng ông Sessions không thể chấm dứt cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. “Tổng thống nhận thức rõ về tiến trình công việc và một lần nữa, ông chỉ đang nêu lên ý kiến của mình về vấn đề này” – bà Sanders nói.

Trong khi đó, luật sư của Tổng thống Rudy Giuliani đã bảo vệ thông điệp của ông D.Trump khi khẳng định, Tổng thống chỉ nói là “nên” chứ không dùng từ “phải” khi nói về việc chấm dứt cuộc điều tra do ông Mueller đứng đầu. Bên cạnh đó, ông Giuliani cũng khẳng định, Tổng thống đã và sẽ không đưa ra chỉ thị nào liên quan tới vấn đề này./.

Thu Lan (NHK, Xinhua)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/tong-thong-d-trump-keu-goi-ngung-dieu-tra-ve-su-can-du-cua-nga-vao-cuoc-bau-cu-my-nam-2016-492590.html