Tổng thống Czech tuyên bố rút lui khỏi chính trường

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Czech Milos Zeman trao đổi với giới truyền thông rằng ông sẽ rút lui khỏi chính trường khi nhiệm kỳ của mình kết thúc vào tháng 3 năm tới và dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống.

Sau ba thập kỷ tham gia chính trị, ông Miloš Zeman sẽ chính thức từ giã chính trường sau khi kết thúc nhiệm vụ tổng thống của mình vào tháng 3 năm tới. Tổng thống Séc cho biết kế hoạch nghỉ hưu của ông là đọc sách, xem các chương trình lịch sử và dành nhiều thời gian hơn cho thiên nhiên. Ông khẳng định điều quan trọng nhất của ông thời điểm này là vấn đề sức khỏe. Trước đó, từ tháng 10 năm 2021, ông đã phải nhập viện để chăm sóc đặc biệt nhưng nguyên nhân không được tiết lộ .

Tổng thống Czech Milos Zeman (Ảnh: expats.cz)

Tổng thống Czech Milos Zeman (Ảnh: expats.cz)

Nhiệm kỳ của tổng thống Zeman sẽ hết hạn vào tháng 3 năm 2023. Trong thời gian nắm quyền, tổng thống Zeman được biết đến với lập trường thân Nga và Trung Quốc. Trong bài phát biểu đầu năm nay, ông nhấn mạnh trong một số lĩnh vực, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ và trở thành một siêu cường công nghệ. Tuy nhiên, tổng thống Zeman đã thay đổi lập trường của mình đối với Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-czech-tuyen-bo-rut-lui-khoi-chinh-truong-post978437.vov