Tổng thống Chad qua đời, con trai lên nắm quyền tạm thời

Tổng thống Chad Idriss Deby qua đời trong khi đang thăm binh lính tại tiền tuyến, một người phát ngôn quân đội cho biết ngày 20/4.

Quân đội Chad ngày 20/4 xác nhận trên đài phát thanh quốc gia rằng Tổng thống Idriss Deby đã qua đời ở tuổi 68 sau khi bị thương trong một vụ tấn công. Vụ việc xảy ra trong khi ông Deby thăm binh sĩ ở tiền tuyến đang chiến đấu chống phiến quân phía bắc Chad.

Thông tin trên được đưa ra sau khi ông Deby được tuyên bố chiến thắng nhiệm kỳ tổng thống thứ 6, theo Reuters.

"Thống tướng Idriss Deby Itno đã chỉ huy cuộc chiến anh dũng chống lại những kẻ khủng bố từ Libya như những lần nền cộng hòa bị đe dọa trước đó. Ông ấy bị thương trong lúc chiến đấu, và đã qua đời khi được đưa đến thủ đô N'Djamena", người phát ngôn của quân đội Chad cho biết.

Con trai của ông Deby, tướng Mahamat Kaka, sẽ trở thành lãnh đạo lâm thời của nước này, một người phát ngôn của quân đội Chad cho biết.

Trước đó, ngày 19/4, quân đội Chad thông báo đã đẩy lùi một vụ tấn công do nhóm phiến quân âm mưu tiến hành ở thủ đô N’Djamena.

 Tổng thống Chad Idriss Deby. Ảnh: AFP.

Tổng thống Chad Idriss Deby. Ảnh: AFP.

Theo một báo cáo, quân đội Chad bị các tay súng của Mặt trận vì Thay đổi và Hòa thuận ở Chad (FACT) tấn công. Lực lượng này đã tấn công hàng loạt chốt biên phòng hôm 11/4, cùng ngày cuộc tổng tuyển cử tổng thống Chad diễn ra.

Nhóm này cho biết mục tiêu của họ là loại bỏ chính quyền của ông Deby, vốn đã cầm quyền từ năm 1990.

Mahamat Zen Bada, quản lý chiến dịch tranh cử của ông Deby, cho biết tổng thống dự định phát biểu sau khi có kết quả bầu cử sơ bộ, song ông đã yêu cầu được đến thăm các binh sĩ tại tiền tuyến.

Theo Guardian, vào tháng 2/2018, lực lượng phiến quân từng bao vây thủ đô N'Djamena trong vòng 2 ngày. Tham mưu trưởng quân đội Chad Daoud Soumain đã bị giết khi chỉ huy quân phòng thủ. Nhóm phiến quân sau đó đã bị quân đội Chad, với sự hậu thuẫn của Pháp, đẩy lùi.

Tình hình bất ổn ở Chad khiến các nước phương Tây vốn coi Chad là đồng minh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo lên tiếng cảnh báo.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 17/4 đã yêu cầu các nhân viên ngoại giao không thiết yếu rời Chad, do lo ngại lực lượng nổi dậy sẽ tấn công vào N'Djamena, theo AP.

Ngoài các quan chức ngoại giao không thiết yếu, Washington cũng yêu cầu tất cả thành viên gia đình của nhân viên ngoại giao Mỹ rời khỏi quốc gia châu Phi này.

Mỹ từ lâu đã khuyến cáo công dân nước mình không di chuyển tới Chad bởi tình trạng bất ổn, cùng hoạt động của tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram. Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo mọi công dân nên rời Chad ngay lập tức.

Chad hiện là nơi cư trú của khoảng 500.000 người tị nạn từ các quốc gia láng giềng như Sudan, Nigeria và Cộng hòa Trung Phi.

Khoảng 330.000 người Chad cũng đang sống trong tình trạng mất nhà cửa, chủ yếu tại khu vực Hồ Chad, nơi các tay súng thuộc lực lượng Boko Haram hoạt động mạnh.

Quốc Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-thong-chad-qua-doi-khi-di-tham-binh-si-o-tien-tuyen-post1203098.html