Tổng thống Brazil 'tấn công' cựu lãnh đạo cánh tả trên Twitter

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã lần đầu tiên lên tiếng về việc đối thủ chính trị Luiz Inacio Lula da Silva được ra tù, nhấn mạnh sự chia rẽ chính trị sâu sắc có khả năng bùng lên trong những ngày tới.

Ông Lula phát biểu trước những người ủng hộ. Ảnh Reuters.

Ông Lula phát biểu trước những người ủng hộ. Ảnh Reuters.

Ông Jair Bolsonaro trong bài đăng trên Twitter đã gọi cựu lãnh đạo cánh tả của Brazil giai đoạn 2003-2010 là một “người không trung thực”, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ của ông tập trung theo chương trình cánh hữu của chính phủ. Ông Bolsonaro nhấn mạnh với những người ủng hộ của mình rằng không thể để “giai đoạn phục hồi mới của Brazil” đi chệch hướng.

Ông Lula được trả tự do vào ngày 8-11. Ông này bị giam giữ với cáo buộc tham nhũng, phải chịu bản án lên đến 9 năm. Cựu Tổng thống Brazil bị bắt giam vào năm 2018 sau khi bị kết tội nhận hối lộ từ các công ty xây dựng để đổi lấy hợp đồng công cộng.

Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ của mình ngay sau khi được thả, ông Lula tố cáo những cảnh sát, công tố viên và thẩm phán “thối nát” đã “nỗ lực hình sự hóa phe cánh tả”.

Duy Tiến (Theo Reuters)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/tong-thong-brazil-tan-cong-cuu-lanh-dao-canh-ta-tren-twitter-569261/