Tổng thống Brazil lạnh lùng khi Thủ tướng Đức đề nghị hỗ trợ Ukraine

Ngày 30/1, phát biểu khi đứng cạnh Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nói rằng Nga đã 'phạm sai lầm' khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng từ chối hỗ trợ Kiev.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (phải) trong cuộc tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 30/1. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (phải) trong cuộc tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 30/1. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần thứ ba trong chuyến công du Nam Mỹ mà Thủ tướng Scholz không thể tập hợp sự ủng hộ mạnh mẽ cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine.

Tổng thống Silva nói rằng dù ông nghĩ Nga đã sai, nhưng “khi một bên không muốn thì hai bên sẽ không đánh nhau. Bạn phải muốn hòa bình”, ông nói. Nhà lãnh đạo Brazil cho biết ông nghe thấy rất ít thông tin từ cả hai phía về việc tìm kiếm một kết thúc hòa bình cho cuộc xung đột.

Ông Lula khẳng định Brazil sẽ không cung cấp đạn dược cho Ukraine để dùng cho súng chống phòng không trên xe tăng do Đức sản xuất, như đề nghị của Berlin mà báo chí đưa tin.

Tuy nhiên, thông cáo chung của hai chính phủ đưa ra sau cuộc gặp khẳng định hai bên “lên án việc Nga vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, việc sáp nhập các vùng đất là vi phạm luật quốc tế”.

Lãnh đạo Argentina và Chile cũng làm vỡ hy vọng của Đức rằng hai nước sẽ ủng hộ Ukraine nhiều hơn khi ông Scholz đến thăm, cho thấy khác biệt lớn giữa phương Tây và các đồng minh với các quốc gia thu nhập thấp hơn.

Trong chuyến công du này, Thủ tướng Đức đề cao sự đoàn kết, nhấn mạnh rằng 3 quốc gia mà ông đến, gồm Argentina, Chile và Brazil, đã lên án Nga trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm ngoái.

Khác với ông Lula, lãnh đạo Argentina và Chile ít nhất cũng thể hiện quan điểm chỉ trích Nga rõ ràng.

Ông Lula cho biết Brazil sẽ phối hợp với các quốc gia khác để có thể đạt được hòa bình ở Ukraine, và Brazil không chọn bên.

Ông cho rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình, và ông sẽ thảo luận về vấn đề này trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 3 tới.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tong-thong-brazil-lanh-lung-khi-thu-tuong-duc-de-nghi-ho-tro-ukraine-post1506410.tpo