Tổng thống Bolivia cách chức Chính phủ, cắt quan hệ với Cuba

Tổng thống tạm quyền Bolivia Janine Agnes vừa cách chức Chính phủ nước này để thay thế bằng chính phủ mới.

Hãng phát thanh truyền hình nhà nước Bolivia (RTP) đưa tin, Tổng thống tạm quyền Bolivia Janine Agnes đã đệ trình kiến nghị các Bộ trưởng trong Chính phủ hiện tại từ chức.

Tổng thống tạm quyền Bolivia Janine Agnes

Tổng thống tạm quyền Bolivia Janine Agnes

“Tổng thống Janine Agnes đã đệ trình kiến nghị từ chức của các bộ trưởng. Bà sẽ phê duyệt thành phần chính phủ mới trong thời hạn sớm nhất có thể để đạt được các mục tiêu đặt ra khi bắt đầu lên nắm quyền" - thông báo được RTP đăng trên Twitter cho biết.

Việc hối thúc các Bộ trưởng từ chức được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Truyền thông Bolivia Roxana Lizarraga tuyên bố từ chức theo nguyện vọng cá nhân. Bà Lizarraga được cho là không đồng ý với quyết định ra tranh cử của Tổng thống Janine Agnes nên đã đệ đơn từ chức.

Bolivia dự kiến sẽ bầu cử lại sau khi phe đối lập đứng đầu là Carlos Mesa tuyên bố cuộc bầu cử ngày 20/10/2019 công bố chiến thắng thuộc về Tổng thống lưu vong Evo Morales. Lực lượng đối lập cho rằng cuộc bầu cử do ông Morales điều hành, có nhiều sai phạm. Dù đã thể hiện đồng ý tổ chức bầu cử lại nhưng ông Evo Morales đã bị phái quân sự gây sức ép từ chức Tổng thống và rời khỏi đất nước.

Toàn bộ lãnh đạo cấp cao của Bolivia cũng từ chức theo ông, quyền lực chuyển giao cho Phó Chủ tịch Thượng viện thuộc phe đối lập là bà Anez.

Tháng 11/2019, bà Anez tự xưng là Tổng thống lâm thời của Bolivia tại một cuộc họp đặc biệt tại Quốc hội dù không đạt được số đại biểu cần thiết. Các nhà lập pháp tại Đảng cầm quyền thuộc Phong trào Xã hội Chủ nghĩa (MAS) do ông Evo Morales lãnh đạo, đã vắng mặt.

Cuộc bầu cử mới dự định sẽ diễn ra vào ngày 3/5 và cựu Tổng thống Evo Morales bị cấm tham gia với tư cách ứng cử viên. Đảng của ông Morales đã quyết định đề cử cựu Bộ trưởng Kinh tế Luis Arce Catacora đại diện cho đảng này ra tranh cử.

Ông Morales cũng cho biết, liên danh cùng với ông Arce Catacora ở vị trí ứng cử viên Phó Tổng thống sẽ là ông David Choquehuanca, cựu Bộ trưởng Ngoại giao.

Ông Morales hiện đang sống lưu vong tại Argentina. Mới đây, Cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Mauricio Claver-Carone, đã cáo buộc ông Evo Morales đang tiến hành kích động các hoạt động gây bất ổn và bạo lực tại quốc gia Nam Mỹ này từ Argentina.

Cựu Tổng thống Boliva Evo Morales và Tổng thống Argentina Alberto Fernandez. Ảnh: MP

Trước đó, ông Morales khẳng định, người dân Bolivia có quyền được đứng lên tự tổ chức và bảo vệ chính mình cho dù không có vũ khí và điều này bị chính phủ tạm quyền Bolivia coi là một hành động kích động tấn công chính quyền. Tổng thống tạm quyền Jeanine Anez cũng đã bày tỏ sự không hài lòng với phía Argentina vì không có động thái nào ngăn chặn các hoạt động của ông Morales.

Trong những diễn biến liên quan, hôm 24/1, Chính phủ lâm thời cánh hữu tại Bolivia tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với đồng minh lâu năm là Cuba vì những 'hành vi thù địch không ngừng' nhằm vào nước này.

Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Bolivia Yerko Nunez chỉ trích Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez rằng Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anez là một "nhà lãnh đạo đảo chính". Bolivia cho rằng, tuyên bố này là "không thể chấp nhận được", là "hành vi thù địch không ngừng" của Cuba nhằm vào Chính phủ lâm thời ở Bolivia.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tong-thong-bolivia-cach-chuc-chinh-phu-cat-quan-he-voi-cuba-3395878/