Tổng thống Bồ Đào Nha 'gây bão' trên mạng xã hội

Cư dân mạng ở Bồ Đào Nha đang 'phát sốt' trước hình ảnh Tổng thống nước này Marcelo Rebelo de Sousa xếp hàng mua đồ trong siêu thị mà không có một cận vệ nào đi cùng.

 Hình ảnh Tổng thống Rebelo de Sousa xếp hàng trong siêu thị “gây bão” trên mạng xã hội. Ảnh: Twitter.

Hình ảnh Tổng thống Rebelo de Sousa xếp hàng trong siêu thị “gây bão” trên mạng xã hội. Ảnh: Twitter.

Theo tờ Daily Mail của Anh, trong bức ảnh được chia sẻ trên các trang mạng xã hội ở Bồ Đào Nha, Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa mặc quần short, đeo khẩu trang, kéo theo giỏ hàng và tuân thủ giãn cách xã hội khi chờ tới lượt thanh toán. Không có bất cứ cận vệ nào đi cùng ông và nhà lãnh đạo Bồ Đào Nha cũng không nhận được bất cứ đặc quyền nào. Thích thú trước hình ảnh bình dị đó, một khách hàng đã chụp ảnh và đưa lên Twitter. Bức ảnh ngay lập tức nhận được hàng nghìn lượt thích (like) và chia sẻ (share). Cư dân mạng thích thú trước sự giản dị của Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa và bình luận: "Chính trị gia tới từ một hành tinh khác".

Ông Marcelo Rebelo de Sousa nổi tiếng là một chính trị gia rất được lòng dân. Theo tờ El Páis của Tây Ban Nha, công thức chiếm được thiện cảm công chúng của vị chính trị gia 72 tuổi này là sự gần gũi với dân chúng. Ông không ngại ôm và chụp ảnh cùng dân chúng khi được yêu cầu. Ông Rebelo de Sousa cũng được người dân tín nhiệm khi lãnh đạo đất nước kiềm chế tốt đại dịch Covid-19. Thậm chí, ông Rebelo de Sousa còn làm gương cho người dân bằng cách tự cách ly ở nhà hồi đầu tháng 3 vừa qua.

Theo truyền thông địa phương, cả ông Rebelo de Sousa và Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đều đang cố gắng gửi gắm thông điệp cuộc sống đang dần trở lại bình thường khi nước này bắt đầu gỡ bỏ các hạn chế trong mùa dịch. Từ ngày 18-5 vừa qua, các quán cafe và nhà hàng đã được mở cửa trở lại với công suất 50% sau nhiều tuần đóng cửa. Trong một hình ảnh được cộng đồng mạng Bồ Đào Nha chia sẻ cho nhau, Thủ tướng Antonio tới thăm một trong những quán cafe nổi tiếng nhất quận Benfica. "Tôi thực sự nhớ cafe bên ngoài", ông Antonio Costa chia sẻ với phóng viên.

Giới phân tích cho rằng, với sự ủng hộ đa số của người dân hiện nay, ông Rebelo de Sousa có thêm hy vọng chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào tháng 1 năm sau.

YÊN BÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/tong-thong-bo-dao-nha-gay-bao-tren-mang-xa-hoi-618861