Tổng thống Bồ Đào Nha cứu hai phụ nữ thoát chết đuối ở ngoài biển

Ngày 18/8, hãng tin BBC đưa tin, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã giải cứu 2 người phụ nữ bị lật thuyền kayak tại bãi biển Praia do Alvor, vùng Algarve.

Ông Marcelo Rebelo de Sousa, 71 tuổi, đang có kỳ nghỉ ở biển Praia do Alvor thuộc cực nam Bồ Đào Nha, thì nhìn thấy 2 người phụ nữ bị lật kayak trên biển. Ngay lập tức, ông de Sousa, người từng trải qua ca phẫu thuật tim nhỏ hồi năm ngoái, đã bơi ra biển về phía chiếc kayak bị lật, trong khi đó một người đàn ông lái motor nước cũng tiến lại giúp đỡ. Tổng thống gọi người lái motor là "người yêu nước" lúc nói chuyện với các phóng viên sau khi bơi về bãi biển, đồng thời khuyên hai phụ nữ trên nên cẩn trọng khi đi thuyền sau này.

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đang giúp đỡ 2 người phụ nữ. Ảnh: AFP

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đang giúp đỡ 2 người phụ nữ. Ảnh: AFP

Ông chia sẻ thêm với các phóng viên: "Do có một dòng hải lưu phía tây rất mạnh, họ bị cuốn đi, lật thuyền, uống rất nhiều nước biển và không thể lật lại kayak, trèo lên nó hay bơi. Rất may là mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa sau đó".

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa và các phóng viên. Ảnh: AFP

Ông de Sousa hiện đang nghỉ mát ở Algarve trong một nỗ lực nhằm quảng bá hoạt động du lịch ở đây. Nền kinh tế Bồ Đào Nha chủ yếu dựa vào ngành du lịch. Tuy nhiên, nguồn thu lớn nhất của nước này đang bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch Covid-19.

Nguồn: Theo BBC

N.A

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tong-thong-bo-dao-nha-cuu-hai-phu-nu-thoat-chet-duoi-o-ngoai-bien-20200818180103817.htm