Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy tiến gần thỏa thuận ngăn Mỹ vỡ nợ

Vào thứ Ba (16/5), Tổng thống Joe Biden từ Đảng Dân chủ và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thuộc Đảng Cộng hòa đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận trần nợ để tránh nguy cơ vỡ nợ của Mỹ.

Sau một giờ đàm phán, ông McCarthy nói với các phóng viên rằng hai bên vẫn còn một khoảng cách về thỏa thuận dỡ bỏ trần nợ của Chính phủ Mỹ. Nhưng ông nói: "Có thể đạt được thỏa thuận vào cuối tuần. Không khó để đạt được thỏa thuận".

 Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (trái) họp bàn giải quyết ngăn Mỹ vỡ nợ. Ảnh: Reuters

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (trái) họp bàn giải quyết ngăn Mỹ vỡ nợ. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng cũng gọi các cuộc họp là "hiệu quả và trực tiếp". Ông Biden nói: “Vẫn còn nhiều việc phải làm… Chúng tôi đang trên con đường phía trước để đảm bảo nước Mỹ không vỡ nợ".

Tổng thống Biden cho biết ông thất vọng vì Đảng Cộng hòa sẽ không xem xét các giải pháp để tăng doanh thu. Tăng thuế đối với những người giàu có và các công ty để giúp chi trả cho các chương trình dành cho những người Mỹ khác là một phần quan trọng trong ngân sách năm 2024 của ông Biden .

Ngoài hai ông Biden và McCarthy, cuộc họp quan trọng này còn có Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell và Lãnh đạo Đảng Dân chủ Hạ viện Hakeem Jeffries. Trước đó, các trợ lý của họ đã gặp nhau vào cuối tuần vừa rồi để thảo luận trước về thỏa thuận này

Đảng Cộng hòa đang nắm đa số tại Hạ viện Mỹ đã từ chối bỏ phiếu nâng trần nợ vượt quá giới hạn 31,3 nghìn tỷ USD trừ khi Tổng thống Biden và Đảng Dân chủ của ông đồng ý cắt giảm chi tiêu trong ngân sách liên bang. Tuy nhiên, McConnell nói sau cuộc họp: "Chúng tôi biết chúng tôi sẽ không vỡ nợ."

Chính phủ Mỹ có thể vỡ nợ sớm nhất là vào ngày 1/6 trừ khi Quốc hội Mỹ bỏ phiếu dỡ bỏ trần nợ, và các nhà kinh tế lo ngại nước này sẽ trượt dài vào suy thoái. Nhà Trắng cho biết, ông Biden vẫn "lạc quan rằng có một con đường dẫn đến một thỏa thuận ngân sách lưỡng đảng… nếu cả hai bên đàm phán một cách thiện chí".

Nhà Trắng cho biết ông Biden, người sẽ khởi hành đến Nhật Bản vào thứ Tư để dự Hội nghị Thượng đỉnh G7, dự kiến sẽ tiếp tục điện đàm với các quan chức Mỹ vào cuối tuần này qua điện thoại và gặp họ khi ông trở về từ nước ngoài.

Sự không chắc chắn xung quanh trần nợ đã khiến ông Biden sẽ bỏ qua các điểm dừng ở Papua New Guinea và Úc theo kế hoạch dự kiến, sau khi tham dự hội nghị của G7 ở Hiroshima, Nhật Bản.

Nước Mỹ cũng từng đối mặt với một bế tắc tương tự vào năm 2011 về giới hạn nợ đã dẫn đến việc xếp hạng tín dụng của họ bị hạ thấp, gây ra tình trạng bán tháo cổ phiếu và đẩy chi phí đi vay của Chính phủ Mỹ lên cao hơn.

Bế tắc hiện tại đã khiến các nhà đầu tư lo lắng, khiến chi phí bảo hiểm nợ Chính phủ Mỹ tăng cao kỷ lục. Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos vào thứ Hai cho thấy 3/4 người Mỹ lo ngại việc vỡ nợ sẽ gây thiệt hại nặng nề cho gia đình của họ.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tong-thong-biden-va-chu-tich-ha-vien-mccarthy-tien-gan-thoa-thuan-ngan-my-vo-no-post247963.html