Tổng thống Biden 'trì hoãn' họp báo lâu nhất trong 100 năm qua

Sau 50 ngày tại nhiệm, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa tổ chức họp báo cá nhân, khiến công chúng nảy sinh một số lo ngại.

Đến nay, Tổng thống Joe Biden đã hoàn thành một nửa chặng đường trong giai đoạn 100 ngày đầu nhậm chức, theo ABC News. Song ông vẫn chưa tổ chức một cuộc họp báo chính thức, nhằm trực tiếp trả lời câu hỏi của phóng viên.

 Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến tới phòng Bầu dục. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến tới phòng Bầu dục. Ảnh: Reuters.

So với 15 người tiền nhiệm trong 100 năm qua, ông Biden là người “trì hoãn” việc họp báo lâu nhất. Trước ông Biden, chỉ có cựu Tổng thống George W. Bush cần đến 33 ngày để tổ chức họp báo.

Phiên hỏi đáp duy nhất

Thông thường, những cuộc họp báo nảy lửa sẽ giúp người Mỹ hiểu thêm về tổng thống, đồng thời cho phép nhà lãnh đạo được lập luận trước công chúng.

Trước đây, cựu Tổng thống Donald Trump đã tổ chức họp báo cá nhân chỉ 27 ngày sau khi nhậm chức. Trong khi đó, cựu Tổng thống Barack Obama sẵn sàng làm điều tương tự chỉ sau 20 ngày tại nhiệm.

Điều này hoàn toàn trái ngược với phong cách của ông Biden. Kể từ khi nhậm chức, ông Biden thường chỉ trả lời ngắn gọn, hầu hết đều là những câu nói hài hước. Trong các sự kiện, bài phát biểu của ông cũng được Nhà Trắng soạn sẵn và xem xét gắt gao.

Tuần trước, Nhà Trắng cam kết ông Biden sẽ tổ chức họp báo vào cuối tháng 3, dù chưa ấn định thời gian cụ thể. Đến tối 11/3, theo giờ địa phương, ông Biden sẽ có bài phát biểu khung giờ vàng đầu tiên, nhằm “kỷ niệm một năm ngày nước Mỹ phong tỏa để chống dịch”.

Các phóng viên trong phòng họp báo ở Nhà Trắng. Ảnh: Getty.

Cũng có một số tổng thống Mỹ tham gia họp báo chung với các nhà lãnh đạo trên thế giới trước khi tổ chức cuộc họp của riêng mình.

Song đến nay, ông Biden mới chỉ tham gia một phiên hỏi đáp báo chí trong vòng 21 phút. Sự kiện diễn ra sau khi ông Biden ký một sắc lệnh hành pháp hồi cuối tháng 1.

Song sự kiện này không được coi là một buổi họp báo chính thức vì nó được tổ chức trong nhà và giới hạn số lượng phóng viên. Trong phiên hỏi đáp, ông Biden chỉ tiếp nhận 8 câu hỏi từ 6 phóng viên.

Tầm quan trọng của việc họp báo chính thức

"Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm thêm cơ hội để làm điều này", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hứa hẹn với báo giới khi kết thúc phiên hỏi đáp nói trên. Từ đó đến nay, ông Biden vẫn chưa có thêm cơ hội tiếp xúc với các phóng viên.

Hôm 5/3, bà Psaki tiếp tục giải đáp thắc mắc về vấn đề này: “Tổng thống tiếp nhận câu hỏi nhiều lần trong một tuần”. Theo bà Psaki, ông Biden chưa tổ chức họp báo vì đang “tập trung mọi nguồn lực” cho công tác phân phối vaccine và cứu trợ người dân.

Bà Psaki hôm 8/3 thống kê rằng "tổng thống đã thực hiện khoảng 40 phiên hỏi đáp kể từ khi nhậm chức”. Song những phiên hỏi đáp này thường chỉ kéo dài trong vài giây đồng hồ và không đem lại nhiều ý nghĩa.

Trên thực tế, Tổng thống Biden chỉ thường tiếp xúc với một nhóm nhỏ phóng viên có mặt trong các sự kiện tại Nhà Trắng. Đôi khi, ông chỉ trả lời ngắn gọn còn các nhân viên Nhà Trắng la hét với báo giới để mở đường.

"Xin lỗi, tôi không thể nghe thấy gì", ông Biden trả lời báo giới hồi tuần trước, trong khi các trợ lý đang xua các phóng viên ra khỏi phòng họp. Như vậy, tổng thống đã không thể trả lời câu hỏi.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. Ảnh: Getty.

Ông Mike McCurry, thư ký báo chí của cựu Tổng thống Bill Clinton, chia sẻ với ABC News rằng các cuộc họp báo chính thức "là một phần không thể thiếu trong nhiệm kỳ tổng thống".

Thông thường, tổng thống phải tập hợp các cố vấn nhằm dự thảo câu hỏi và lên phương án trả lời. Đây là một việc làm có lợi cho quá trình hoạch định chính sách về sau, ông McCurry nhận định.

Ông McCurry kết luận: “Việc tổng thống tiếp nhận vài câu hỏi không thể thay thế cho một cuộc họp báo thông thường”.

Phép thử cho mọi tổng thống

Trong ngày đầu ông Joe Biden nhậm chức, Thư ký Báo chí Psaki cho biết "mục tiêu và cam kết của tổng thống là giúp chính phủ trung thực và minh bạch - nhằm chia sẻ sự thật, ngay cả khi điều đó khó chấp nhận”.

Lúc này, bà Psaki cũng hứa hẹn việc tự tổ chức các cuộc họp báo hàng ngày. Và quả thực, bà Psaki đã thực hiện được lời hứa này một cách đáng khích lệ.

Khác với người tiền nhiệm dưới thời ông Trump, bà Psaki luôn tỏ ra thân thiện khi tham gia họp báo, đồng thời thận trọng trong việc trả lời câu hỏi.

Dù vậy, chính quyền Biden vẫn có mức tương tác báo chí giảm mạnh so với chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump.

Khi còn tại nhiệm, ông Trump không ngại tiếp xúc với phóng viên. Ảnh: Getty.

Khi còn tại nhiệm, ông Trump không ngại tiếp xúc với phóng viên trong một khoảng thời gian dài. Cựu tổng thống còn sẵn sàng trả lời câu hỏi thuộc nhiều chủ đề, luôn chủ động giao tiếp với phóng viên khi dự sự kiện.

"Tôi nghĩ chính quyền mới đang muốn tuyên bố rằng họ không phải là ông Trump", ông Tony Fratto, phó thư ký báo chí của cựu Tổng thống George W. Bush, nhận xét.

Song ông Fratto vẫn cho rằng các cuộc họp báo chính thức là điều cần thiết. “Đó là phép thử cho mọi tổng thống. Với những điều này, bạn chỉ có thể làm tốt khi thực hành nhiều”.

Ông Mike McCurry kết luận: “Tôi không nghĩ rằng tổng thống phải giải thích vì chưa tổ chức họp báo. Ông ấy đang phải lo nghĩ nhiều việc. Và tôi nghĩ điều quan trọng là ông ấy đang tạo ra tin tức”.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-thong-biden-tri-hoan-hop-bao-lau-nhat-trong-100-nam-qua-post1192124.html