Tổng thống Biden tìm kiếm ủng hộ của đồng minh trước thềm cuộc gặp với Nga

Một số quan chức chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Biden muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng các kịch bản cho cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Putin vào ngày 16/6.

Sau thượng đỉnh G7 và NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dành ngày cuối cùng tham vấn ý kiến với một số lãnh đạo châu Âu trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16/6.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Theo hãng AP, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào ngày 14/6. Ông đã kêu gọi phía EU ủng hộ Mỹ liên quan đến các vấn đề Nga trước thềm thượng đỉnh với Tổng thống Putin tại Geneva vào ngày 16/6.

Một số quan chức chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Biden muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng các kịch bản cho cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Putin vào ngày 16/6.

Tổng thống Biden đã gặp gỡ các quan chức hàng đầu của châu Âu trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu lục đang chờ đợi phản ứng của Mỹ về việc điều chỉnh mức thuế nhập khẩu với thép và nhôm. Trước đó, lãnh đạo tiền nhiệm – cựu Tổng thống Trump đã đánh thuế mạnh đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ châu Âu khiến căng thẳng hai bên tồn tại các căng thẳng vào thời gian qua.

Giới quan sát cho rằng Tổng thống Biden có thể sẽ chưa có kế hoạch hành động về việc điều chỉnh mức thuế nhập khẩu trước thềm thượng đỉnh Geneva gặp Tổng thống Putin. Ông Biden có thể sẽ cần thêm thời gian để có quyết định liên quan đến vấn đề này.

Trong khi đó, một số quan chức Nhà Trắng gợi ý cuộc gặp giữa Tổng thống Biden với lãnh đạo châu Âu nhằm xây dựng mối quan hệ thiện chí hơn với giữa hai bên trước thềm thượng đỉnh với Tổng thống Putin.

Giới quan sát cho rằng Tổng thống Biden đã có nhiều năm kinh nghiệm đối ngoại và điều này sẽ khiến ông tự tin trong cách tiếp cận của mình đối với lãnh đạo đồng cấp Nga.

Trước đó, Nhà Trắng đã thông báo về việc thành lập Hội đồng thương mại và công nghệ Mỹ-EU. Hội đồng xuyên Đại Tây Dương sẽ chịu trách nhiệm đưa ra các tiêu chuẩn về trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và công nghệ sinh học cũng như phối hợp các nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phục hội chuỗi cung ứng. Nhà Trắng cho biết, Mỹ và EU sẽ tiếp tục thảo luận các nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu và xây dựng nhóm chuyên gia tìm cách đưa ngành du lịch kích cầu trở lại.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/tong-thong-biden-tim-kiem-ung-ho-cua-dong-minh-truoc-them-cuoc-gap-voi-nga-20210615153923607.htm