Tổng thống Biden sẽ ký nghị định thư phê chuẩn Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ngày 3/8 rằng ông sẽ ký nghị định thư phê chuẩn việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua một nghị quyết phê chuẩn các tài liệu về việc 2 quốc gia trên gia nhập liên minh này. Theo luật của Mỹ, thủ tục phê chuẩn được Tổng thống thông qua dưới sự nhất trí của Thượng viện. Tổng thống Biden đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu của Thượng viện, đồng thời gọi đây là quy trình thông qua các nghị định thư mở rộng NATO nhanh nhất kể từ năm 1981 của Thượng viện.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

"Phần Lan và Thụy Điển tham gia vào liên minh sẽ tăng cường an ninh tập thể của NATO và làm sâu sắc quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương. Tôi mong đợi sẽ được ký các nghị định thư kết nạp này cũng như hoan nghênh việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO", Tổng thống Biden cho hay.

Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO vào 18/5 nhưng quá trình thông qua đã bị Thổ Nhĩ Kỳ cản trở. Ankara yêu cầu các nước này phải coi những tổ chức của người Kurd là các tổ chức khủng bố, dẫn độ các nhân vật bị cáo buộc là khủng bố hoặc liên quan đến cuộc đảo chính năm 2016, đồng thời dỡ lệnh cấm cung cấp vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã trao đổi với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, Tổng thống Thụy Điển Magdalena Andresson và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 28/6 trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Cuộc trao đổi đã đưa tới một bản ghi nhớ về việc kết nạp Thụy Điển và Phần Lan vào NATO, được tất cả các nước thành viên thông qua./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Tass

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-biden-se-ky-nghi-dinh-thu-phe-chuan-phan-lan-thuy-dien-gia-nhap-nato-post961034.vov