Tổng thống Biden rút lệnh cấm với TikTok và WeChat ở Mỹ

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu rút lại các sắc lệnh hành pháp từng khiến người Mỹ không thể tải các ứng dụng WeChat và TikTok.

Bên cạnh đó, ông Biden cũng yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ rà soát lại các lo ngại an ninh mà hai ứng dụng này tạo ra, Reuters đưa tin ngày 9/6.

Cụ thể, "Bộ Thương mại Mỹ sẽ đưa ra khuyến nghị để bảo vệ chống lại đe dọa từ việc mua bán, chuyển giao, hoặc truy cập dữ liệu cá nhân nhạy cảm, bao gồm thông tin định danh cá nhân và dữ liệu sinh học", sắc lệnh của Tổng thống Biden cho biết.

Bên cạnh đó, Bộ Thương mại cũng có nhiệm vụ đề xuất các biện pháp hành pháp và tư pháp, để ứng phó với những nguy cơ gắn với "kẻ thù nước ngoài" có liên quan tới ứng dụng phần mềm.

"Các giao dịch công nghệ thông tin liên quan tới ứng dụng phần mềm mang tới nguy cơ lớn khi chúng liên quan tới ứng dụng thuộc sở hữu, kiểm soát hoặc quản lý bởi cá nhân hỗ trợ hoạt động của tình báo hoặc quân đội nước ngoài, hoặc liên quan tới hoạt động mạng độc hại", sắc lệnh của Tổng thống Biden cảnh báo.

 Ông Trump từng ban lệnh cấm tải TikTok ở Mỹ. Ảnh: NYT.

Ông Trump từng ban lệnh cấm tải TikTok ở Mỹ. Ảnh: NYT.

Hồi tháng 9/2020, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã ra sắc lệnh cấm hai ứng dụng TikTok và WeChat trên các kho ứng dụng tại Mỹ, khiến người sử dụng Mỹ không thể tải về.

Chính quyền cựu Tổng thống Trump cũng cấm các giao dịch mang tính kỹ thuật khác - biện pháp mà TikTok và WeChat cho rằng sẽ khiến hai ứng dụng này không thể hoạt động tại Mỹ.

Dù vậy, tòa án Mỹ đã ngăn chặn việc thực hiện sắc lệnh này.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-thong-biden-rut-lenh-cam-voi-tiktok-va-wechat-o-my-post1225350.html