Tổng thống Biden ra tuyên bố 'lịch sử' về vụ diệt chủng người Armenia

Ông Joe Biden đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên công nhận vụ giết 1,5 triệu người Armenia của đế quốc Ottoman năm 1915 là tội ác diệt chủng, The Guardian ngày 25/4 đưa tin.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 25/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ: "Người dân Mỹ vinh danh tất cả những người Armenia đã thiệt mạng trong cuộc diệt chủng diễn ra cách đây 106 năm. Việc Ottoman bắt giữ các tri thức và lãnh đạo cộng đồng người Armenia ở Constantinople từ ngày 24/4/1915 đã khiến cho 1,5 triệu người bị trục xuất, tàn sát hoặc đày đọa tới chết".

Đặc biệt, ông Biden nhấn mạnh, nước Mỹ làm điều này không phải để đổ lỗi, mà thay vào đó là nhằm "đảm bảo chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại".

Ông Biden tuyên bố về vụ diệt chủng người Armenia tại Nhà Trắng. Ảnh: Getty.

Ông Biden tuyên bố về vụ diệt chủng người Armenia tại Nhà Trắng. Ảnh: Getty.

Theo The Guardian, ông Biden đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử dùng từ "diệt chủng" trong một tuyên bố chính thức vào ngày kỷ niệm vụ người Armenia bị sát hại. Tuyên bố của ông Biden đưa ra còn được xem là chiến thắng lớn đối với người Armenia. Trước đó, nhiều quốc gia như Uruguay, Pháp, Đức, Canada và Nga đã thừa nhận vụ việc là tội ác diệt chủng.

Một nguồn thạo tin dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ cho biết, tuyên bố "lịch sử" này đã được ông Biden "nói giảm nói tránh" để làm dịu tác động lên quan hệ với Ankara, nhấn mạnh rằng cuộc diệt chủng đã xảy ra trước khi Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại ra đời.

Về phía Ankara, Tổng thống Erdogan khẳng định, bất cứ tranh luận nào về vấn đề người Armenia nên được tổ chức bởi giới chuyên môn và không nên bị chính trị hóa bởi bên thứ ba.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã triệu đại sứ Mỹ David Satterfield tại Ankara để bác tuyên bố của ông Biden, đồng thời lưu ý rằng quyết định của ông Biden đã làm tổn thương sâu sắc và xói mòn sự tin tưởng trong mối quan hệ vốn đã khó hàn gắn giữa hai nước.

Linh Đan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/diet-chung-armenia-638581/