Tổng thống Biden nói về chiến lược 'cạnh tranh khắc nghiệt' với Trung Quốc

Tổng thống Joe Biden khẳng định dưới thời của ông, Trung Quốc sẽ đối mặt với sự cạnh tranh khắc nghiệt từ Mỹ. Dù vậy, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh ông không muốn tìm kiếm xung đột.

Trong bài phỏng vấn được phát hôm 7-2 (giờ địa phương), Tổng thống Biden cho biết ông vẫn chưa trò chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông lên nắm quyền vào ngày 20-1.

Dù vậy, Tổng thống Biden khẳng định cả 2 đã gặp mặt nhiều lần trong quãng thời gian ông giữ chức phó tổng thống Mỹ. "Tôi biết ông ấy khá rõ" – ông chủ Nhà Trắng nói, đồng thời khẳng định cả hai ông "sẽ có rất nhiều vấn đề để bàn bạc" khi gặp nhau.

Hiện tại, Tổng thống Biden dường như đang tập trung vào các đồng minh của Mỹ. Kể từ ngày nhậm chức, Tổng thống Biden đã điện đàm với lãnh đạo các nước Canada, Mexico, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Úc và tổng thư ký NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương).

Ông Joe Biden trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình hồi tháng 12-2013 tại TP Bắc Kinh - Trung Quốc. Ảnh: AP

Ông Joe Biden trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình hồi tháng 12-2013 tại TP Bắc Kinh - Trung Quốc. Ảnh: AP

Không lâu sau khi Tổng thống Biden lên nắm quyền thay thế ông Donald Trump, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố "sau quãng thời gian khác thường và rất khó khăn này, người dân Trung Quốc và Mỹ xứng đáng nhận được một tương lai tươi sáng hơn".

Bắc Kinh hoan nghênh quyết định của chính quyền Tổng thống Biden về việc đưa Mỹ trở lại Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Dù vậy, chính quyền Tổng thống Biden nhiều khả năng không thay đổi đáng kể các chính sách của Mỹ về thương mại, Đài Loan, nhân quyền và biển Đông.

Tổng thống Joe Biden nhiều khả năng theo đuổi hướng tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc trong nhiều vấn đề, trong đó có biển Đông. Ảnh: Reuters

Tổng thống Biden nhấn mạnh ông sẽ không xử lý quan hệ Mỹ - Trung như cách ông Trump làm. Thay vào đó, ông sẽ tập trung vào "các quy tắc quốc tế" để cạnh tranh khắc nghiệt nhưng tránh xung đột với Trung Quốc

Trước đó, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác với đồng minh để gia tăng sức ép lên Bắc Kinh.

"Mỹ sẽ chống lại các hành vi lạm dụng kinh tế của Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất của Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với họ nếu điều đó phù hợp với các lợi ích của Mỹ" – Tổng thống Biden nói.

Tập trận cải thiện năng lực ứng phó Trung Quốc

Mỹ đang tập trận chung với Úc và Nhật Bản trên đảo Guam nhằm cải thiện khả năng ứng phó với các mối đe dọa tên lửa đến từ các đối thủ như Trung Quốc, báo South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 7-2.

Máy bay Mỹ, Nhật và Úc trong cuộc tập trận Cope North hồi năm ngoái. Ảnh: SCMP

Đợt tập trận chung nêu trên, có tên gọi là Cope North 2021, diễn ra tại Căn cứ Không quân Andersen từ ngày 3-2 đến hết ngày 19-2. Đây là lần đầu tiên căn cứ này chứng kiến sự hiện diện của chiến đấu cơ F-35A.

Xuyên suốt đợt tập trận này, lực lượng của 3 nước sẽ tham gia vào nhiều nội dung, trong đó có diễn tập nhân đạo nhằm ứng phó thảm họa thiên nhiên trong khu vực, diễn tập không chiến nhằm cải thiện tính linh hoạt và năng lực thông tin liên lạc.

Cao Lực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tong-thong-biden-noi-ve-chien-luoc-canh-tranh-khac-nghiet-voi-trung-quoc-20210208092244182.htm