Tổng thống Biden nói gì về Nord Stream 2?

Mới đây, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden coi dự án Nord Stream 2 là 'một thỏa thuận tồi tệ đối với châu Âu'.

“Tổng thống Biden tiếp tục tin rằng Nord Stream 2 là một thỏa thuận tồi đối với châu Âu”, bà Psaki nói khi trả lời câu hỏi liệu chủ đề về đường ống dẫn khí đốt của Nga có được thảo luận trong cuộc trò chuyện của ông Biden với Thủ tướng Đức Angela Merkel hay không và lập trường của chính quyền mới đối với Nord Stream 2 là gì.

Theo bà Psaki, “chúng tôi biết rằng chính quyền trước đây đã áp đặt các hạn chế mới đối với các hoạt động liên quan đến Nord Stream 2. Theo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng và chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp đó. Và vì vậy, Tổng thống Biden mong muốn tiếp tục tham vấn các đối tác châu Âu về vấn đề này”.

Tổng thống Biden cho rằng, dự án Nord Stream 2 là một thỏa thuận tồi đối với các nước Châu Âu. (Ảnh: AP)

Tổng thống Biden cho rằng, dự án Nord Stream 2 là một thỏa thuận tồi đối với các nước Châu Âu. (Ảnh: AP)

Cùng ngày, các nhà báo của tờ Handelsblatt (Đức) đã chia sẻ quan điểm về việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Trong đó, nhà báo Klaus Stratman bày tỏ ý kiến bảo vệ dự án.

Ông Stratman lưu ý rằng phúc lợi của năm công ty châu Âu hiện phụ thuộc vào việc xây dựng Nord Stream 2. Đó là lý do tại sao việc chấm dứt hợp tác trong khuôn khổ dự án là không thể xảy ra.

Đối với các nhà hoạt động sinh thái phản đối việc xây dựng dự án, ông Shtratman trả lời, mọi lập luận của họ về tác hại của đường ống đối với khí hậu là không thể giải thích được.

“Chỉ riêng sự tồn tại của cơ sở hạ tầng đường ống không buộc châu Âu phải chuyển sang sử dụng nhiên liệu hóa thạch”, ông Shtratman nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo ông Shtratman, bang Mecklenburg-Western Pomerania của Đức vừa ra mắt quỹ hỗ trợ dự án. Nhà báo cho rằng đây không phải là một tổ chức “trá hình” để lách lệnh trừng phạt của Mỹ.

“Mỹ đang chống lại Nord Stream 2 và Mecklenburg-Western Pomerania đang tự vệ. Ai sẽ đổ lỗi nghiêm trọng cho chính quyền bang về sáng kiến này?”, ông Shtratman giải thích.

Bang Mecklenburg-Western Pomerania là nơi được lựa chọn làm trung tâm hậu cần và điểm cuối của dự án Nord Stream 2 đưa khí đốt từ Nga sang Đức. Trước đó, bang này đã chính thức ra mắt Quỹ bảo vệ khí hậu và môi trường nhằm hỗ trợ hoàn thành tuyến đường ống Nord Stream 2. Quỹ này đã huy động được 200.000 euro và nhận được khoản đóng góp ban đầu 20 triệu euro từ công ty Nord Stream 2 AG (nhà điều hành dự án).

Trong khi đó, nhà báo Jens Münchrat bày tỏ ý kiến ngược lại với ông Shtratman. Ông Münchrat cho rằng việc tiếp tục xây dựng sẽ gây tranh cãi giữa Berlin với các nước châu Âu khác, làm xấu đi mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và đặt nguồn cung cấp khí đốt của Đức vào thế bất lợi, theo ý kiến của ông là sự phụ thuộc.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói trong một cuộc họp báo rằng quan điểm của bà về Nord Stream 2 không thay đổi. Bà Merkel cũng nhắc lại các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với dự án là không phù hợp, nhưng bà bày tỏ sự sẵn sàng đàm phán với chính quyền mới của Mỹ về chủ đề đường ống.

Mới đây, hôm 22/1, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua nghị quyết yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) và Nga dừng việc xây dựng dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên gây tranh cãi Nord Stream 2.

Nghị quyết nêu rõ, quan hệ giữa châu Âu và Nga liên tục xấu đi trong những năm qua, các nước EU nên xem xét kỹ trong việc hợp tác với Nga trên các lĩnh vực ngoại giao và xây dựng, bao gồm cả dự án Nord Stream 2. Nghị quyết cũng nhấn mạnh, EU không nên tiếp tục tiếp nhận các khoản đầu tư không rõ nguồn gốc từ Nga.

Nghị quyết của Nghị viện châu Âu được thông qua trong bối cảnh chính khách đối lập người Nga Alexei Navalny đã bị Nga bắt khi về nước. Các thành viên của Nghị viện châu Âu yêu cầu các nước thành viên EU áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các cá nhân và cơ quan liên quan của Nga.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tong-thong-biden-noi-gi-ve-nord-stream-2-275958.html