Tổng thống Biden mắc Covid-19: Lời cảnh tỉnh cho toàn nước Mỹ

Thông tin về việc Tổng thống Joe Biden bị mắc Covid-19 dường như là một lời cảnh tỉnh cho toàn bộ nước Mỹ. Gần 3 năm trôi qua, đại dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nguy cơ làn sóng mới bùng phát

Con người có xu hướng gạt bỏ những thông tin xấu ra khỏi tâm trí. Giới phân tích cho rằng, một lý do khiến nhiều người lựa chọn lãng quên Covid-19 là do họ quá mệt mỏi với những hạn chế chống dịch. Nếu thừa nhận Covid-19 là một vấn đề lớn thì một lần nữa, người dân Mỹ sẽ tiếp tục phải áp dụng những biện pháp hạn chế khắc nghiệt. Vì thế cách ứng phó duy nhất có lẽ là hoàn toàn quên đi vấn đề này. Làn sóng Covid-19 tại Mỹ hiện nay vẫn tồi tệ, với khoảng 300 đến 400 người tử vong mỗi ngày, nhưng dường như rất ít người để ý đến điều đó.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Getty Images

Mặc dù Nhà Trắng đã nỗ lực trấn an những lo ngại về sức khỏe của ông Biden khi thông báo tổng thống chi bị những triệu chứng nhẹ, nhưng nhiều người cho rằng, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa thể đánh giá chính xác do tuổi tác, tiền sử bệnh và những lần phẫu thuật trước đó của ông.

Ông Biden, 79 tuổi từng bị chứng phình động mạch não vào năm 1988 và phải phẫu thuật để ngăn tình trạng vỡ mạch máu. Lo lắng về tình hình sức khỏe của ông tiếp tục kéo dài kể từ khi ông tuyên bố tranh cử tổng thống cho đến khi giữ cương vị này và điều hành đất nước.

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, việc ông Biden mắc Covid-19 đã cho thấy vấn đề lớn mà nước Mỹ đang phải đối mặt đó là dịch bệnh tiếp tục kéo dài và chưa biết khi nào sẽ kết thúc, trong khi nỗ lực ngăn chặn căn bệnh này đang chậm lại. Với sự xuất hiện liên tục của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, sự suy giảm hiệu quả vaccine sau tiêm chủng và nguy cơ lây nhiễm cao hơn trong những tháng mùa Thu hoặc mùa Đông, một làn sóng Covid-19 mới nhiều khả năng sẽ diễn ra.

Mỹ hiện có số ca mắc và số ca tử vong cao nhất thế giới nhưng chính phủ nước này vẫn lựa chọn sống chung với dịch bệnh. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, có khoản 126.000 ca mắc mới được ghi nhận mỗi ngày trong tháng 7 này, tăng khoảng 26% so với tháng 6. Hai biến thể phụ của Omicron là BA.4 và BA.5, đã trở thành chủng virus vượt trội trên khắp nước Mỹ.

Nhiều nhà phân tích cũng cảnh báo về tác động của việc sống chung với dịch bệnh. Reuters dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ cho biết, cứ 13 người trưởng thành ở Mỹ thì có một người mắc triệu chứng Covid-19 kéo dài, gồm mệt mỏi, tim đập nhanh, khó thở và gặp khó khăn về nhận thức, đau nhức cơ thể và yếu cơ.

Tranh cãi về các quy định chống dịch

Các chuyên gia y tế công cộng cho biết, sự gia tăng của các biến thể BA.4 và BA.5 đòi hỏi Mỹ phải ban hành những biện pháp chống dịch nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là kéo dài thời gian cách ly y tế.

Tiến sĩ Eric Topol, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chuyển giao Scripps cho biết, Tổng thống Biden đã cách ly 5 ngày sau khi có xét nghiệm dương tính, sau đó ông đeo khẩu trang trong 5 ngày tiếp theo. Trong thời gian mắc bệnh, ông Biden sẽ làm xét nghiệm mỗi ngày và chỉ kết thúc kiểm dịch cho đến khi có kết quả âm tính.

Tuy nhiên, ông Eric Topol cho rằng, CDC nên khuyến nghị cách ly trong thời gian lâu hơn. Nhiều quốc gia trên thế giới đã khuyến cáo người mắc Covid-19 nên cách ly 1 tuần và phải có xét nghiệm âm tính trong 2 ngày trước khi kết thúc giai đoạn cách ly.

“BA.5 là biến thể tồi tệ nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Lý do duy nhất khiến chúng ta không chứng kiến nhiều ca tử vong và nhiều ca nhập viện hơn là bởi chúng ta đang xây dựng bước tường miễn dịch thông qua việc tiêm mũi vaccine tăng cường, cách ly, giãn cách và đeo khẩu trang”, ông Topol nhấn mạnh.

Còn chuyên gia Richard Besser, Giám đốc Điều hành của Quỹ Robert Wood Johnson và là cựu Giám đốc CDC cho rằng, người dân nên tuân theo chỉ dẫn của chính phủ trong khi chờ có kết quả xét nghiệm âm tích để kết thúc giai đoạn cách ly. Theo chuyên gia này, nhiều người dân Mỹ không đủ khả năng cách ly trong một tuần hoặc lâu hơn. “Đối với nhiều người, cách ly trong vòng 10 ngày là thử thách vô cùng khó khăn. Không phải ai cũng đủ điều kiện để làm điều đó”.

Richard Besser cho biết, ông ủng hộ việc các quan chức khuyến nghị người dân sử dụng những khẩu trang có chất lượng tốt như N95 và KN95, được chứng minh là có khả năng ngăn ngừa virus tốt hơn khẩu trang bằng vải.

Đại dịch nhiều khả năng sẽ cản trở người dân Mỹ thực hiện các kế hoạch cho tương lai. Hầu như không ai có thể miễn nhiễm trước dịch bệnh. Ngay cả một người khỏe mạnh, có sức khỏe tốt vẫn phải lo lắng về những người mà họ có thể lây nhiễm. Một vấn đề khác là hội chứng Covid-19 kéo dài. Hiện nay, các chuyên gia vẫn chưa có câu trả lời chính xác về việc các triệu chứng Covid-19 có thể xuất hiện trong bao lâu và tác động của điều đó sẽ như thế nào.

Hội chứng Covid-19 kéo dài là thuật ngữ để chỉ các triệu chứng từ nhẹ đến nặng, từ vấn đề hô hấp đến triệu chứng sương mù não và tổn thương các cơ quan nội tạng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đang điều tra liệu hội chứng này có thể dẫn đến tử vong hay không sau khi phân tích các trường hợp tử vong trong 2 năm qua do mắc Covid-19./.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/tong-thong-biden-mac-covid-19-loi-canh-tinh-cho-toan-nuoc-my-post958897.vov