Tổng thống Biden ký dự luật trần nợ, kéo Mỹ khỏi bờ vực vỡ nợ

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký luật đình chỉ giới hạn trần nợ công đến năm 2025, chấm dứt mối nguy Mỹ lần đầu vỡ nợ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3-6 đã ký luật đình chỉ giới hạn trần nợ công của chính phủ liên bang đến ngày 1-1-2025, kết thúc mối lo ngại kéo dài nhiều tháng liền rằng nước Mỹ sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử, theo đài CNN.

“Tôi vừa ký thành luật một thỏa thuận ngân sách lưỡng đảng nhằm ngăn chặn tình trạng vỡ nợ, giảm thâm hụt, bảo vệ An sinh xã hội, y tế đồng thời thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi đối với các cựu chiến binh Mỹ” - ông Biden đăng trên Twitter kèm theo một đoạn video cảnh ông ký dự luật.

“Bây giờ, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc xây dựng nền kinh tế mạnh nhất thế giới” - Tổng thống Mỹ nói thêm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký vào dự luật về trần nợ công của Mỹ hôm 3-6. Video: TWITTER

Tuần này, Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật. Dự luật là kết quả của các cuộc đàm phán căng thẳng, kéo dài nhiều ngày đêm giữa Nhà Trắng và các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện.

Dự luật cũng bị các đảng viên bảo thủ ở hai đảng phản ứng dữ dội trước khi qua ải quốc hội.

Nhà Trắng hôm 2-6 đã ca ngợi dự luật như một chiến thắng lưỡng đảng.

“Cảm ơn Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell vì sự hợp tác của họ” - thông báo của Nhà Trắng viết.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/video-tong-thong-biden-ky-du-luat-tran-no-keo-my-khoi-bo-vuc-vo-no-post736301.html