Tổng thống Biden đặt dấu chấm hết cho chương trình nhập cư của người tiền nhiệm

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức hủy bỏ chương trình 'Ở lại Mexico' vốn có từ thời ông Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

The Hill đưa tin, trong bản ghi nhớ kết thúc chương trình hôm 1/6, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas cho biết, chương trình "Ở lại Mexico" đã không giúp tăng cường quản lý biên giới.

"Chương trình này từng là vết nhơ trong lịch sử một quốc gia có truyền thống bảo vệ người tị nạn và người xin tị nạn" - Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về An ninh Nội địa Bennie Thompson và Hạ nghị sĩ Nanette Diaz Barragán bày tỏ.

Hai nhà chính trị cũng nhấn mạnh: "Trong khi quá trình loại bỏ chương trình đang được tiến hành, Mỹ vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để giúp những người từng bị tổn thương bởi chính sách”, hai nhà chính trị nhấn mạnh.

Được biết, chương trình có tên gọi chính thức “Giao thức Bảo vệ Người di cư” (Migrant Protection Protocols - MPP), vốn là nền tảng trong chính sách quản lý biên giới của cựu Tổng thống Donald Trump. Chương trình này yêu cầu những người tị nạn di cư ở lại Mexico cho tới khi có các phiên tòa nhập cư Mỹ xem xét vụ việc của họ.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tạm dừng chương trình MPP ngay sau khi nhậm chức vào ngày 20/1. Ông đã cho phép khoảng 11.000 người nằm trong chương trình này được nhập cư vào Mỹ, theo Reuters.

Vài ngày trước khi chương trình MPP chính thức kết thúc, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng đã chấm dứt hoạt động chia cắt các gia đình tị nạn để truy tố những người vượt biên trái phép, một chính sách khác của chính quyền Trump.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tong-thong-biden-dat-dau-cham-het-cho-chuong-trinh-nhap-cu-cua-nguoi-tien-nhiem-140924.html