Tổng thống Biden đạp xe đi dạo, dừng chào người ủng hộ thì bị té, không bị thương

Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden bị ngã do 'chân vướng vào bàn đạp' và không cần chăm sóc y tế.

Theo hãng tin AFP, trong lúc đạp xe đi dạo với Đệ nhất phu nhân Jill Biden trong một công viên ở TP Rehoboth, thuộc bang Delaware (Mỹ), vào hôm 18-6, Tổng thống Joe Biden đã ngã khỏi xe đạp khi ông dừng lại để chào người ủng hộ.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy Tổng thống Biden đang băng qua đường trước khi đặt một chân xuống đường như thể muốn xuống xe đạp. Tuy nhiên, ông lại bất ngờ mất kiểm soát và ngã xuống đất.

Tổng thống Joe Biden đạp xe đi dạo với Đệ nhất phu nhân Jill Biden trong một công viên ở TP Rehoboth, thuộc bang Delaware, Mỹ, vào ngày 18-6. Ảnh: RT

Tổng thống Joe Biden đạp xe đi dạo với Đệ nhất phu nhân Jill Biden trong một công viên ở TP Rehoboth, thuộc bang Delaware, Mỹ, vào ngày 18-6. Ảnh: RT

Tổng thống Mỹ ngay lập tức được các trợ lý đỡ lên. Sau khi tuyên bố “tôi ổn” và nói vài câu ngắn gọn với những người ủng hộ đang tụ tập dọc theo tuyến đường đạp xe của ông, Tổng thống Biden liền rời đi.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngã khỏi xe đạp khi đứng lại chào những người ủng hộ mình. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngã khỏi xe đạp khi đứng lại chào người ủng hộ. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo Nhà Trắng, ông Biden bị ngã do "chân vướng vào bàn đạp" và không cần chăm sóc y tế.

KHÔI CHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/video-tong-thong-biden-dap-xe-di-dao-dung-chao-nguoi-ung-ho-thi-bi-te-khong-bi-thuong-post685244.html