Tổng thống Belarus yêu cầu tăng theo dõi hoạt động của NATO ở Ba Lan và Litva

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia ngày 19/8 cho biết, Bộ Quốc phòng Belarus cần theo dõi cẩn thận mọi hoạt động di chuyển của quân đội NATO ở Ba Lan và Litva.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Theo hãng tin TASS, hãng tin BelTA dẫn lời ông Lukashenko tại cuộc họp cho biết, Bộ Quốc phòng cần đặc biệt chú ý đến các hoạt động di chuyển của các lực lượng NATO ở Ba Lan và Litva. “Chúng ta nên theo dõi mọi hướng di chuyển và ý định của họ”, ông nói.

Còn theo Sputnik, Belarus đã chìm trong các cuộc biểu tình sau khi kết quả bầu cử ngày 9/8 cho thấy Tổng thống đương nhiệm Lukashenko giành được 80,1% số phiếu bầu.

Trong những ngày đầu tiên của tình trạng bất ổn, cảnh sát đã sử dụng vũ lực chống lại những người biểu tình, dẫn đến việc bắt giữ hàng loạt và nhiều người bị thương.

Sau đó, lực lượng an ninh Belarus đã giảm bớt phản ứng của họ và bắt đầu thả những người bị giam giữ hàng loạt nhưng điều này cho đến nay vẫn không giúp xoa dịu những người biểu tình.

Hoàng Nam

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/tong-thong-belarus-yeu-cau-tang-theo-doi-hoat-dong-cua-nato-o-ba-lan-va-litva-537677.html