Tổng thống Belarus cười trước tin đồn ốm nặng

Vị tổng thống 68 tuổi trấn an các quan chức Belarus rằng những người thù địch 'sẽ còn phải chịu đựng ông rất lâu'.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói chuyện với các sĩ quan quân đội khi ông đến thăm Bộ Chỉ huy Trung tâm của Lực lượng Phòng không và Không quân ở Belarus, ngày 15/5/2023. Ảnh: AP / Văn phòng Báo chí Tổng thống Belarus

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói chuyện với các sĩ quan quân đội khi ông đến thăm Bộ Chỉ huy Trung tâm của Lực lượng Phòng không và Không quân ở Belarus, ngày 15/5/2023. Ảnh: AP / Văn phòng Báo chí Tổng thống Belarus

Theo đài RT (Nga), Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bác bỏ tin đồn rằng ông bị ốm nặng, nói với các quan chức rằng ông chỉ bị cảm lạnh thông thường và "sẽ không chết".

Những đồn đoán về sức khỏe của nhà lãnh đạo Belarus đã ồn ào trong nhiều tuần qua, sau khi ông có vẻ không được khỏe khi xuất hiện tại sự kiện duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 ở Moskva. Trong một bức ảnh, nhà lãnh đạo Belarus xuất hiện với một miếng băng trên cánh tay phải. Ông cũng bỏ qua các phần khác của lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Nhà lập pháp Nga Konstantin Zatulin - Phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Duma Quốc gia Nga về các vấn đề SNG, cũng suy đoán rằng ông Lukashenko đã bị ốm trước cuộc duyệt binh. "Mặc dù bị ốm, ông ấy nghĩ rằng ông có nghĩa vụ phải đến Moskva và sau đó tổ chức các sự kiện ở Minsk vào cuối ngày hôm đó. Có lẽ ông ấy chỉ cần nghỉ ngơi một chút - chỉ có vậy thôi", nghị sĩ Zatulin nói.

Ông Lukashenko đã đề cập đến những đồn đoán như vậy trong cuộc họp kéo dài của chính phủ về vấn đề chăm sóc sức khỏe hôm 23/5, nói rằng "nếu ai đó nghĩ rằng tôi sắp chết, thì hãy bình tĩnh."

"Đây không gì khác hơn là suy đoán vu vơ trong các kênh Telegram và Messenger. Adenovirus (virus gây cảm lạnh) hay bất cứ thứ gì? Adenovirus. Chẳng có gì. Chỉ cần điều trị trong ba ngày", ông Lukashenko nói. “Nhưng vì tôi không có cơ hội được điều trị nên tất cả đã tích tụ lại… Tôi sẽ không chết đâu các bạn ạ. Các bạn sẽ còn phải chịu đựng tôi trong một thời gian rất dài".

Một nhân vật đối lập tại Belarus là Svetlana Tikhanovskaya đã góp phần làm dấy lên những tin đồn về sức khỏe của tổng thống vào đầu tháng này. Sau khi ông Lukashenko không xuất hiện trước công chúng trong một tuần sau cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng ở thủ đô Nga, bà Tikhanovskaya đã kêu gọi những người ủng hộ mình “chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống” trong trường hợp Tổng thống bị ốm nặng, dường như ám chỉ hy vọng chế độ sẽ thay đổi.

Ông Lukashenko xuất hiện dường như không được khỏe khi tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 ở Moskva, Nga. Ảnh: Reuters

Là người lớn tiếng chỉ trích ông Lukashenko, bà Tikhanovskaya đã rời khỏi Belarus vào năm 2020 trong một đợt bạo loạn và bất ổn dân sự sau cuộc bầu cử tổng thống năm đó, và từ đó tuyên bố rằng bà lãnh đạo một chính phủ lưu vong.

Ngay sau khi nhà hoạt động đối lập được phương Tây hậu thuẫn này nhắc đến căn bệnh của Tổng thống Lukashenko, một cơ quan báo chí trực thuộc nhà nước Belarus đã công bố một bức ảnh của tổng thống, trong nỗ lực xua tan những lời đồn đoán.

Tuy nhiên, những tin đồn đó không hề lắng xuống, thậm chí còn bùng lên khi nhà lãnh đạo Belarus bỏ lỡ một buổi lễ thường niên ở Minsk vào ngày 14/5. Một số báo cáo chưa được xác nhận thậm chí còn cho biết ông phải nhập viện.

Theo hiến pháp Belarus, nếu Tổng thống không đủ năng lực hoặc không thể hoàn thành nhiệm vụ chính thức của mình, vai trò của ông sẽ tạm thời được chuyển giao cho Chủ tịch của Hội đồng Cộng hòa - tức thượng viện - cho đến khi một vòng bầu cử khác có thể được tổ chức. Bà Natalya Kochanova, cựu chánh văn phòng của ông Lukashenko và là đồng minh thân cận của tổng thống, hiện đang giữ vị trí Chủ tịch Thượng viện Belarus.

Tổng thống Lukashenko là một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mặc dù Belarus không trực tiếp tham gia cuộc xung đột Ukraine, nhưng Minsk đã cho phép quân đội Nga tập trận trên lãnh thổ nước này trước cuộc xung đột. Lãnh thổ Belarus cũng được Nga sử dụng để phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT, Reuters)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-belarus-cuoi-truoc-tin-don-om-nang-20230524183439974.htm