Tổng thống Belarus áp đặt các biện pháp trừng phạt trả đũa các nước phương Tây

Ngày 30/3, Tổng thống Belarus A.Lukashenko đã ký sắc lệnh 'Về việc áp dụng các biện pháp đặc biệt'.

Tài liệu dự kiến lệnh cấm nhập khẩu một số loại hàng hóa và nhập khẩu dịch vụ từ các quốc gia trước đây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Belarus.

Trong tài liệu do Tổng thống Belarus A.Lukashenko ký, nêu rõ: "Sắc lệnh quy định việc ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số loại hàng hóa vào trong nước, cũng như nhập khẩu các dịch vụ được thực hiện bởi các pháp nhân và cá nhân của các quốc gia đã áp dụng các biện pháp đặc biệt (trừng phạt) chống lại các pháp nhân hoặc cá nhân của Belarus". Danh sách cụ thể về hàng hóa và dịch vụ, các cá nhân và pháp nhân bị áp đặt trừng phạt sẽ do Hội đồng Bộ trưởng của nước này thiết lập.

Trước đó, Liên minh châu Âu đã thông qua ba gói trừng phạt đối với một số công ty và cá nhân ở Belarus, bao gồm cả đối với Tổng thống A.Lukashenko và các quan chức cấp cao khác mà Brussels cho là có liên quan đến việc làm sai lệch kết quả bầu cử tổng thống ở nước này hồi tháng 8 năm ngoái, cũng như những người chịu trách nhiệm về bạo lực và những vụ bắt bớ vô cớ trong nước.

Tổng cộng trong danh sách bao gồm 88 cá nhân và 7 tổ chức. Các biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm nhập cảnh vào EU đối với các cá nhân, đóng băng tài khoản. Ngoài ra, các cá nhân và công ty châu Âu bị cấm chuyển tiền cho những người có liên quan trong danh sách này./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-belarus-ap-dat-cac-bien-phap-trung-phat-tra-dua-cac-nuoc-phuong-tay-846960.vov