Tổng thống Ba Lan bị 'chơi khăm' qua điện thoại

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã có cuộc trò chuyện hơn 7 phút với người tự nhận là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trước khi ông nhận ra đây là trò chơi khăm và cúp máy.

 Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu trước truyền thông trong chuyến thăm hiện trường vụ nổ ở Przewodow hôm 17/11. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu trước truyền thông trong chuyến thăm hiện trường vụ nổ ở Przewodow hôm 17/11. Ảnh: Reuters.

"Sau vụ tên lửa phát nổ ở làng Przewodow, trong khi Tổng thống Andrzej Duda đang điện đàm với lãnh đạo các nước, có một người gọi tới và tự nhận là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron", Văn phòng Tổng thống Ba Lan hôm 22/11 cho biết.

"Khi đang trao đổi, Tổng thống Duda nhận ra sự bất thường trong cách nói chuyện của người gọi giống như đang có âm mưu chơi khăm và ông cúp máy", văn phòng ông Duda nói thêm.

Bình luận trên được Văn phòng Tổng thống Ba Lan đưa ra sau khi hai diễn viên hài người Nga Vovan và Lexus đăng tải đoạn ghi âm cuộc gọi dài 7 phút rưỡi với ông Duda hôm 15/11 lên nền tảng video Rutube của Nga.

Văn phòng Tổng thống Ba Lan cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan điều tra xem bằng cách nào hai diễn viên hài lại được nối máy với ông Duda.

"Xin chào ông Emmanuel. Cảm ơn ông vì đã gọi điện. Như ông biết thì tình hình lúc này rất khó khăn", ông Duda nói chuyện bằng tiếng Anh với một người giả giọng người Pháp.

Hai diễn viên hài Nga Vladimir Kuznetsov (trái) và Alexei Stolyarov, có tên biệt danh là Vovan và Lexus, đã hai lần thực hiện cuộc gọi chơi khăm với Tổng thống Ba Lan Duda. Ảnh: Reuters.

"Ông Emmanuel, hãy tin tôi, tôi cực kỳ thận trọng. Tôi không muốn đổ lỗi cho người Nga. Tôi không muốn có xung đột với Nga, hãy tin tôi", ông Duda nói. Vị tổng thống cho biết thêm vụ nổ do một tên lửa "mà chúng tôi không rõ ai đã phóng" và ông đang chờ kết quả điều tra.

Cũng trong đoạn ghi âm, ông Duda nói thêm rằng Ba Lan không cân nhắc kích hoạt Điều 5 trong Hiệp ước NATO.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Duda bị hai diễn viên hài người Nga chơi khăm. Vào năm 2020, họ đóng giả Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gọi điện đặt câu hỏi về tình trạng an ninh tại văn phòng của ông Duda, theo Reuters.

Nhiều quan chức, người nổi tiếng khác cũng bị Vovan và Lexus chơi khăm qua điện thoại như Tổng thống Pháp Macron, ca sĩ Elton John, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Hương Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-thong-ba-lan-bi-choi-kham-qua-dien-thoai-post1378002.html