Tổng thống Azerbaijan: 'Nếu không phải là hòa bình, hãy để nó là chiến tranh'

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho biết hôm thứ Ba (17/11) rằng không thể có cuộc đàm phán nào về tình trạng của Karabakh.

“Tôi đã nhiều lần nói rằng chúng tôi sẽ không cho phép thành lập một nhà nước Armenia thứ hai trên vùng đất Azerbaijan ban đầu,” Aliyev nói trong một bài phát biểu trước công dân do kênh truyền hình nhà nước AZTV phát sóng.

Ông tuyên bố: “Tôi đã nhiều lần nói rằng sự toàn vẹn lãnh thổ của Azerbaijan không thể là đối tượng cho các cuộc đàm phán,” thêm rằng “Azerbaijan sẽ khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của mình”, lưu ý rằng “nếu nó không hòa bình, thì nó sẽ là chiến tranh”.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.Ảnh: fbcdn.net.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.Ảnh: fbcdn.net.

Tổng thống Azerbaijan kết luận rằng "có một nhà nước Azerbaijan đơn nhất, đa sắc tộc, đa giáo phái, tiến bộ, trong đó đại diện của tất cả các tôn giáo sống bình thường, trong điều kiện hòa bình và hiểu biết lẫn nhau, và chúng tôi có mối quan hệ với nhân dân Armenia.”

Một video clip trước đó đã được lan truyền cho thấy những người ở Karabakh trở về nhà của họ dưới sự bảo vệ của Nga.

Vào cuối tháng 9, tình hình ở Karabakh leo thang, Armenia và Azerbaijan cáo buộc lẫn nhau làm leo thang xung đột kéo dài từ cuối những năm 1980.

Tất cả những người tham gia tuyên bố huy động toàn bộ hoặc một phần, và giao tranh bắt đầu, dẫn đến thương vong trong dân thường.

Cuối cùng, vào đêm ngày 10/11, Moscow, Baku và Yerevan đã ký một thỏa thuận ngừng bắn ba bên để kết thúc chiến tranh.

Bảo Ngọc (Theo AMN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tong-thong-azerbaijan-neu-khong-phai-la-hoa-binh-hay-de-no-la-chien-tranh/20201117094913042