Tổng thống Assad lật mặt vũ khí hóa học phương Tây

Tổng thống Syria khẳng định phương Tây thêu dệt câu chuyện vũ khí hóa học để can thiệp quân sự trực tiếp.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NTV hôm 24/6 đã nói về những cáo buộc của phương Tây đối với chính quyền Syria.

Theo đó, ông Assad cho biết, Chính quyền Syria đã tiêu hủy hoàn toàn tất cả các kho chứa vũ khí hóa học, nhưng phương Tây vẫn cố gắng thêu dệt câu chuyện về việc Damascus tiếp tục sử dụng loại vũ khí này.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ mặt 6 quốc gia tạo cuộc chiến ở Syria, dùng vũ khí hóa học để cáo buộc chính quyền đương nhiệm.

"Chúng tôi đã tiêu hủy hoàn toàn vũ khí hóa học... Ở Syria, từ năm 2013 đã không hề có vũ khí hóa học" - ông Assad nói.

Theo Tổng thống Syria, "những câu chuyện bịa đặt về vũ khí hóa học là một phần của định hướng chính trị nhằm chống lại chính phủ Syria".

"Câu chuyện về vũ khí hóa học là cái cớ cho việc can thiệp quân sự trực tiếp và tấn công chống lại quân đội Syria. Điều này xảy ra không chỉ một lần, và cứ mỗi lần chúng tôi lại nghe thấy những chuyện bịa đặt về vũ khí hóa học là khi mà những kẻ khủng bố thuộc quyền kiểm soát của phương Tây bị bại trận" - Tổng thống Assad nhấn mạnh.

Tổng thống Syria lý giải: "Thực chất thì cứ mỗi lần chúng tôi chiến thắng, họ lại đi ngược lại logic và sử dụng câu chuyện bịa đặt này, nhưng đó là cớ để phương Tây ủng hộ quân khủng bố ở Syria".

Những tay khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Mặt trận al-Nusra sẽ không dễ dàng biến mất, mà chúng sẽ tiếp tục ý tưởng xây dựng một Đế chế Hồi giáo (caliphate), với sự tiếp tay của phương Tây.

Tổng thống Syria cảnh báo: "Đây là mối đe dọa tôn giáo có sự hậu thuẫn về chính trị, chứ không phải một hành động tự phát. Chúng sẽ trở lại, nhưng với tên gọi khác, bởi phương Tây vẫn cần lợi dụng những kẻ này".

Ông nêu ví dụ về lực lượng Mujahideen từng chiến đấu chống lại quân Xô Viết tại Afghanistan 3 thập kỷ trước. Khi đó cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng gọi lực lượng này là "các chiến binh thánh chiến" thay vì từ "khủng bố".

"Bây giờ [người Mỹ] dùng từ "khủng bố", nhưng họ vẫn tiếp tục lợi dụng những kẻ đó. Có lẽ sau một thập kỷ nữa, những kẻ đó sẽ xuất hiện ở nơi khác trên thế giới, với một cái tên khác. Đây chỉ là chiêu "bình mới, rượu cũ". Những phần tử này là công cụ của phương Tây" - ông Assad nói.

Khi được hỏi liệu có quan ngại về những gì chính phủ hay phương tiện truyền thông phương Tây nói về bản thân mình, Tổng thống Assad nhấn mạnh rằng: "Từng giọt máu của bất kỳ người Syria nào cũng tạo ra nhiều cảm xúc hơn những câu chuyện của phương Tây. Thứ hai, khi bạn biết đó là một lời nói dối, bạn sẽ không cảm thấy phiền lòng. Bạn chỉ có thể cảm thấy đau khổ khi bị chỉ trích dựa trên sự thật" - ông nói.

Theo quan điểm của ông Assad, "vấn đề của phương Tây là họ không có các chính khách, mà chỉ có các chính trị gia giả mạo".

"Chính trị giả cần tin tức giả. Những câu chuyện về vũ khí hóa học là một phần của những điều giả mạo này. Các chính trị gia phương Tây, và tôi không ám chỉ tất cả mọi người, hoàn toàn không có ý thức về đạo đức. Khi bạn gặp những người không có đủ đạo đức, họ không thể chạm vào trái tim bạn hay tâm trí bạn" - Tổng thống Assad kết luận.

Trong buổi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NTV, Tổng thống al-Assad cũng cáo buộc đích danh 6 nước gây ra cuộc chiến tại Syria gồm Mỹ, Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Arabia Saudi và Qatar.

Ông Assad nhắc lại bản chất của cuộc chiến ở Syria khi đề cập đến những tác nhân này: "Cuộc chiến hiện nay không phải là một cuộc nội chiến, bởi nội chiến phải bắt nguồn từ những xung đột bên trong như xung đột sắc tộc hay tôn giáo. Nhưng ở Syria thì không phải như vậy. Bạn có thể đến bất kì khu vực nào, đặc biệt là các khu vực do chính phủ Syria kiểm soát, và sẽ thấy những nhóm người trong xã hội Syria chung sống hòa bình bên nhau...

Cuộc chiến đã dạy chúng tôi một bài học rất quan trọng. Bởi vậy, nên xã hội của chúng tôi tuy đa dạng, nhưng đã trở nên đoàn kết hơn trước khi cuộc chiến nổ ra rất nhiều.

Không phải người Syria chống lại nhau, mà là chúng tôi chống lại bọn lính tay sai và khủng bố.

Ở Nga cũng có các phần tử khủng bố người Nga, nhưng những kẻ đó không đại diện cho cả xã hội Nga. Chúng chỉ là hiện thân cho một lý tưởng nào đó. Và ở Syria cũng vậy", ông Assad giải thích.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tong-thong-assad-lat-mat-vu-khi-hoa-hoc-phuong-tay-3360631/