Tổng thống Assad dọa dùng vũ lực đuổi hết quân Mỹ khỏi Syria

Tổng thống Bashar al-Assad cảnh báo sẽ phát động chiến tranh để trục xuất quân đội Mỹ khỏi vùng đông bắc Syria, nếu cuộc đối thoại để đưa khu vực này trở lại dưới sự kiểm soát của chính phủ thất bại.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AP

Đây không phải là lần đầu tiên ông Assad dọa tấn công quân đội Mỹ, nhưng lần này là biểu hiện rõ ràng nhất về quyết tâm của ông loại bỏ quân đội Mỹ khỏi đất Syria.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh RT của Nga ngày 31.5, Tổng thống Syria nói Mỹ cần nhớ bài học Iraq và ra khỏi Syria trước khi bị dùng vũ lực buộc phải đi.

Ông Assad cho biết, Damascus đã đàm phán với các phe phái địa phương để đưa vùng đông bắc trở lại dưới quyền kiểm soát của chính phủ. Nếu các cuộc đối thoại thất bại, "chúng tôi sẽ giải phóng khu vực này bằng vũ lực, có hoặc không có người Mỹ. Người Mỹ hãy tìm cách rời khỏi Syria. Họ sẽ đi" - ông Assad nói.

Đông bắc Syria, nơi lực lượng người Kurd tuyên bố một khu tự trị, là lãnh thổ lớn nhất hiện vẫn nằm ngoài kiểm soát của chính phủ. Mỹ duy trì khoảng 2.000 quân ở đó, giúp chiến binh người Kurd chiến đấu chống IS. Trong suốt quá trình này, họ kiểm soát trên thực tế một vùng địa hình rộng lớn chủ yếu là sa mạc, chiếm gần 1/3 lãnh thổ Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố rút quân càng sớm càng tốt, song quân đội Mỹ thuyết phục ông cho phép họ ở lại, ít nhất đến khi hang ổ cuối cùng của IS bị đánh bại dọc biên giới Syria - Iraq.

Trong lời cảnh báo của mình, Tổng thống Syria Bashar al- Assad viện dẫn kinh nghiệm của Mỹ ở Iraq. "Họ đến Iraq không dựa trên cơ sở pháp lý nào, hãy nhìn những gì xảy ra với họ" - ông Assad nói. "Họ phải học bài học này. Iraq không phải là ngoại lệ, Syria cũng không phải ngoại lệ. Không ai chấp nhận quân nước ngoài ở khu vực này thêm nữa".

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-assad-doa-dung-vu-luc-duoi-het-quan-my-khoi-syria-610418.ldo