Tổng thống Assad bất ngờ nói al-Baghdadi chưa chết

Thủ lĩnh IS Al-Baghdadi chưa chết mà có thể đã bị bắt cóc hay trốn đâu đó, theo lời Tổng thống Syria Bashar al- Assad.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với đài RT của Nga, Tổng thống Syria Bashar al- Assad đã bày tỏ nghi vấn về cái chết đột ngột của Thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi.

Thủ lĩnh IS Al-Baghdadi chưa chết mà có thể đã bị bắt cóc hay trốn đâu đó.

Thủ lĩnh IS Al-Baghdadi chưa chết mà có thể đã bị bắt cóc hay trốn đâu đó.

Theo ông, Bakr al-Baghdadi có thể chưa chết như lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump bởi cái chết của y được Mỹ dựng lên như những kịch bản phim Hollywood.

Tổng thống Syria cho rằng, chiến dịch tiêu diệt al-Baghdadi là một trò bịp, bởi các hoạt động chính trị của Mỹ “không khác gì so với Hollywood; nó dựa vào trí tưởng tượng".

"Thậm chí không phải khoa học viễn tưởng mà chỉ là trí tưởng tượng” - ông Assad trả lời phỏng vấn nhà đài Nga.

Suy đoán của Tổng thống Syria cho rằng, thủ lĩnh IS al-Baghdadi có lẽ đã bị bắt cóc, bị giấu ở đâu đó hoặc có ngoại hình thay đổi.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn đài truyền hình Nhà nước SANA, Tổng thống al-Assad cũng đã nghi ngờ về cái chết của thủ lĩnh IS. Ông Assad đề cập tới lời cảm ơn của Tổng thống Mỹ nói rằng, Nga và Syria đã giúp đỡ, tạo điều kiện để Mỹ hoàn thiện chiến dịch đột kích tiêu diệt thành công thủ lĩnh IS này.

"Syria không tham gia vào cuộc đột kích bằng bất kỳ phương thức nào" - ông Assad tuyên bố.

Tổng thống Syria khẳng định, ông chỉ biết về cuộc đột kích thông qua các phương tiện truyền thông và bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ là "tưởng tượng".

"Việc thêm những người tham gia tưởng tượng vào chiến dịch có thể nhằm mang lại sự tin cậy và các quốc gia trong danh sách như vậy có khả năng sẽ được tâng bốc để trở thành một phần của một chiến dịch tuyệt vời" - ông Assad bổ sung.

Nhà lãnh đạo Syria cho biết, việc Washington khen ngợi hành động của chính mình, tung ra một bức ảnh về “chú chó anh hùng” tham gia cuộc đột kích và cảnh quay có chủ đích của các cuộc không kích, đã không thuyết phục được ông là nó có thực sự xảy ra hay không.

Ông Assad bày tỏ nghi ngờ câu chuyện này giống như vụ tiêu diệt một tên khủng bố khét tiếng khác - thủ lĩnh Al-Qaeda Osama Bin Laden hồi năm 2011.

“Tại sao phần thi thể còn lại của al-Baghdadi không được công bố? Đây là kịch bản tương tự đã xảy ra với bin Laden" - ông Assad bình luận.

Trong một sự kiện đối nghịch khác, Mỹ đã công khai các video, bức ảnh cho thấy cái chết của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

"Nếu họ định sử dụng những cái cớ khác nhau để không công bố các thi thể, chúng ta hãy nhớ lại cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã bị bắt như thế nào, toàn bộ chiến dịch được công bố từ A đến Z; họ đã cho xem hình ảnh và video clip sau khi họ bắt được ông ta” - Tổng thống Assad cho hay.

Vụ giết con trai Saddam cũng được chứng minh rõ ràng và được công bố rộng rãi nhưng chuyện đó đã không xảy ra đối với bin Laden và al-Baghdadi "vì một lý do nào đó".

Tổng thống Syria nhấn mạnh: “Đây là một phần trong những mánh khóe của người Mỹ. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên tin tất cả những gì họ nói trừ khi họ đưa ra bằng chứng”.

Hơn nữa, ngay cả khi tên al-Baghdadi đã chết, thậm chí sự hủy diệt cuối cùng của nhóm khủng bố IS sẽ thay đổi bất cứ điều gì.

Căn nguyên của vấn đề - hệ tư tưởng Wahhabi hơn hai thế kỷ sẽ không biến mất ngay lập tức. Tư tưởng Hồi giáo cực đoan và al-Baghdadi chỉ là những công cụ của Mỹ và dễ dàng được "tái sử dụng" từ các nơi khác.

"Al-Baghdadil-Baghdadi sẽ được tái tạo dưới một tên khác, một cá thể khác hoặc toàn bộ IS có thể tái sinh khi cần dưới một tên khác nhưng có cùng tư tưởng và cùng mục đích” - ông Assad kết luận.

Về chiến dịch đột kích của Mỹ nhằm vào al-Baghdadi, Nga là quốc gia đầu tiên đặt câu hỏi về “những chi tiết mâu thuẫn”. Bộ Quốc phòng Nga cũng bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi của Tổng thống Donald Trump, bác bỏ việc Nga hỗ trợ Mỹ trong cuộc đột kích này.

Tổng thống Trump ngày 27/10 thông báo al-Baghdadi đã tự sát bằng cách kích hoạt một áo vest chứa thuốc nổ sau khi bị lực lượng Mỹ dồn vào ngõ cụt trong một đường hầm tại nơi ẩn náu của ông ta ở tỉnh Idlib, Syria.

Vài ngày sau, tổ chức IS thừa nhận Thủ lĩnh al-Baghdadi đã bị tiêu diệt.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tong-thong-assad-bat-ngo-noi-al-baghdadi-chua-chet-3391267/