Tổng thống Armenia gặp thủ lĩnh biểu tình tìm giải pháp khủng hoảng

Thủ lĩnh biểu tình của Armenia Nikol Pashinyan cho biết đã gặp Tổng thống Armen Sarkissian để thảo luận về lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

Cảnh sát giữ trật tự trong cuộc biểu tình tại Yerevan, Armenia ngày 22/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters dẫn nguồn tin từ hãng Interfax ngày 27/4 cho biết thủ lĩnh biểu tình của Armenia Nikol Pashinyan cho biết đã gặp Tổng thống Armen Sarkissian để thảo luận về lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

Căng thẳng đã leo thang tại Armenia hơn 10 ngày qua, khi những người ủng hộ phe đối lập tổ chức các cuộc tuần hành, phản đối việc cựu Tổng thống Serzh Sargsyan được bầu làm Thủ tướng, dù Hiến pháp Armenia sửa đổi năm 2015 đã mở đường chuyển giao quyền lãnh đạo đất nước từ tổng thống sang thủ tướng.

Trước sức ép của người biểu tình, ông Sargsyan đã tuyên bố từ chức. Quyền Thủ tướng Karen Karapetian đã đề xuất tổ chức cuộc bầu cử quốc hội mới để hóa giải khủng hoảng chính trị.

Nga, quốc gia trong khu vực có một căn cứ quân sự tại Armenia, đã kêu gọi ổn định, song cho biết sẽ không can dự vào công việc nội bộ của nước này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-armenia-gap-thu-linh-bieu-tinh-tim-giai-phap-khung-hoang/499595.vnp